'Vẽ' quan hệ với lãnh đạo cấp cao để lừa 'chạy án,' chiếm hàng tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
Trước các chiêu trò tinh vi của Nguyễn Xuân Thịnh, chị P đã tin tưởng đưa cho Thịnh gần 4,3 tỷ đồng để "chạy án" cho chồng; sau khi nhận tiền, Thịnh đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền trên cho cá nhân.
Đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát). Đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát).

Ngày 3/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thịnh (sinh năm 1983, trú tổ 3, khu 2, phường Vàng Danh, thành phố Uông Bí) để điều tra, làm rõ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ Luật Hình sự.

Cụ thể, vào tháng Tư vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được đơn trình báo của chị C.B.P (sinh năm 1987, trú phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) tố giác đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn trình báo của chị P, từ khoảng tháng 11/2021, Thịnh đưa ra lý do quen biết với nhiều lãnh đạo cấp cao công tác trong các cơ quan pháp luật nên có thể “chạy án” xin cho chồng chị P (đang bị Cơ quan Điều tra-Công an thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi tham ô tài sản) được giảm án khi xét xử.

Trước các chiêu trò tinh vi, lấy lòng tin của đối tượng, chị P đã tin tưởng đưa cho Thịnh gần 4,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thịnh đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền trên cho cá nhân.

Cho công tác mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các cá nhân, tổ chức bị đối tượng Nguyễn Xuân Thịnh chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn trên, đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an tỉnh (địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh) hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Ngô Quốc Tới (điện thoại: 0912.060.292) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục