Út trọc "giảm thu phí" cao tốc TP.HCM - Trung Lương thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Quá trình thu phí cao tốc, Đinh Ngọc Hệ (Út trọc) và đồng phạm đã can thiệp vào phần mềm để điều chỉnh doanh thu nhằm chiếm đoạt số tiền 725,3 tỷ đồng.
Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa trước (ảnh Zing) Ông Đinh Ngọc Hệ tại phiên tòa trước (ảnh Zing)

Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa đề nghị truy tố đối với ông Đinh La Thăng (SN 1960, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT), Nguyễn Hồng Trường (SN 1957, cựu Thứ trưởng Bộ GTVT) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Các bị can Đinh Ngọc Hệ (SN 1971, nguyên Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, tức Út trọc), Tô Phước Hùng (cựu kế toán Công ty Yên Khánh)…. bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc chiếm đoạt 725 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Đinh Ngọc Hệ thành lập CTCP Tập đoàn Yên Khánh, CTCP Nước giải khát Khánh An. Năm 2011-2012, các công ty này đều kinh doanh thua lỗ, không có năng lực tài chính nhưng vẫn trúng đấu giá quyền thu phí cao tốc TP.HMC - Trung Lương.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình thu phí, mua và sử dụng phần mềm, Hệ và đồng phạm đã can thiệp vào phần mềm để điều chỉnh doanh thu nhằm chiếm đoạt số tiền 725,3 tỷ đồng.

Cụ thể, việc thu phí được quản lý bởi phần mềm iTOLL Plus của CTCP Công nghệ Tiên Phong. Theo hợp đồng, Tổng công ty Cửu Long (đại diện chủ đầu tư) đã bàn giao nguyên trạng phần mềm trên cho Công ty Yên Khánh vào 00 giờ 00 phút ngày 1/1/2014.

Để làm giảm doanh thu, ban đầu các bị can thực hiện bằng phương pháp thủ công (nhặt vé do tài xế vứt lại để in vé mới) nhưng không hiệu quả. Hệ đã tổ chức buổi họp với chủ trương “phải giảm thu”. Mục đích nhằm chiếm đoạt tiền thu phí, đồng thời Công ty Yên Khánh sẽ báo cáo việc thu phí thua lỗ để tiếp tục xin được gia hạn thời gian thu phí.

Theo chỉ đạo của Hệ, Tô Phước Hùng đã liên hệ giới thiệu Nguyễn Xuân Hiền – Giám đốc Công ty Xuân Phi xuống chi nhánh Long An để khảo sát viết phần mềm, cài đặt, bảo trì phần mềm xâm nhập vào phần mềm của Bộ Giao thông - Vận tải.

Đến tháng 4/2017, do chỉ tiêu cắt giảm doanh thu thu phí rất lớn nên Công ty Xuân Phi đã viết lại phần mềm thu phí nâng cấp nhằm thay đổi quãng đường, mệnh giá vé và loại phương tiện.

Đầu năm 2018, do sắp hết thời hạn thu phí nên theo chỉ đạo của Hệ, các bị can tìm cách xóa toàn bộ dữ liệu thu phí thực tế trên hệ thống máy chủ và sao lưu trong 4 ổ đĩa tại phòng làm việc của Trần Văn Miền (Phó giám đốc Công ty Yên Khánh chi nhánh Long An).

Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp và thu giữ 10 server của 4 trạm thu phí thuộc chi nhánh Long An, 4 ổ đĩa tại phòng làm việc của Trần Văn Miền.

Việc trích xuất dữ liệu cho thấy, số liệu thu phí thực tế từ năm 2014-2018 là 3.266 tỷ đồng. Số doanh thu bị điều chỉnh là 2.541 tỷ đồng. Số tiền bị can Hệ đã chiếm hưởng là 725 tỷ đồng.

Theo kết luận, từ khi lập hồ sơ, tham gia đấu giá, thanh toán tiền trúng đấu giá đến khi thu phí, báo cáo doanh thu, Hệ và đồng phạm gian dối lập hồ sơ và dùng phần mềm để can thiệp vào hệ thống phần mềm của Bộ Giao thông - Vận tải. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, bị can Hệ phủ nhận toàn bộ cáo buộc trên.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012-2013, ông Đinh La Thăng đã nhiều lần liên hệ với Đinh Ngọc Hệ. Tuy nhiên, ông Thăng phủ nhận việc bàn bạc, giới thiệu, chỉ đạo việc tạo điều kiện cho Hệ được mua quyền thu phí cao tốc TP.HCM- Trung Lương.

Theo các bản án năm 2018, ông Đinh Ngọc Hệ đang chấp hành án 12 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Năm 2020, ông Hệ bị Tòa án Quân chủng Hải quan Bộ Quốc phòng tuyên phạt 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện bị can đã kháng cáo bản án trên.

Đỗ Mến - Bùi Trang

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục