UAE: Quyết định rời OPEC không nhằm vào quốc gia nào

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (4/5), một lãnh đạo trong ngành dầu mỏ của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết, việc nước này rút khỏi OPEC không nhằm vào bất kỳ ai, mà là một phần của kế hoạch rộng lớn hơn nhằm đảm bảo tương lai cho nền kinh tế.
UAE: Quyết định rời OPEC không nhằm vào quốc gia nào

Sultan Al Jaber, Giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí quốc doanh ADNOC và Bộ trưởng Công nghiệp và Công nghệ tiên tiến của UAE cho biết, động thái này là một phần của dự án dài hạn nhằm đa dạng hóa nguồn năng lượng ngoài nhiên liệu hóa thạch.

Động thái này diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng với Ả Rập Xê Út - lãnh đạo thực tế của OPEC - về chính sách đối ngoại, sản lượng dầu và cuộc chiến ở Trung Đông, vốn đã gây căng thẳng cho các nền kinh tế vùng Vịnh.

UAE từ lâu đã bất mãn với các giới hạn sản lượng của OPEC. Nhưng nước này cho biết quyết định rút lui hoàn toàn dựa trên những cân nhắc quốc gia.

"Quyết định chủ quyền của UAE về việc định vị lại vị thế của mình trong bối cảnh năng lượng toàn cầu, và việc rút khỏi OPEC và OPEC+ không phải là một quyết định nhằm chống lại bất kỳ ai”, ông Jaber cho biết.

Trong khi đó, việc UAE - nhà sản xuất lớn thứ tư của OPEC - rút ​​lui đã giáng một đòn mạnh vào khả năng kiểm soát giá dầu của liên minh này. Điều này cũng làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa UAE và Ả Rập Xê Út trong bối cảnh từ lâu đã bất đồng về hạn ngạch sản lượng của OPEC.

Việc rời khỏi OPEC "phục vụ lợi ích quốc gia và mục tiêu chiến lược dài hạn của chúng ta, phù hợp với tham vọng công nghiệp, kinh tế và phát triển, đồng thời mang lại cho chúng ta khả năng lớn hơn để đẩy nhanh đầu tư, mở rộng và tạo ra giá trị", ông Jaber cho biết.

"Động thái này không được thực hiện một cách đơn độc…Đây là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm định hình lại nền kinh tế và cơ sở công nghiệp của chúng ta thông qua tầm nhìn kết nối năng lượng, công nghệ và công nghiệp, điều chỉnh các nguồn lực của chúng ta phù hợp với các ưu tiên quốc gia để xây dựng một nền kinh tế mạnh mẽ và kiên cường hơn”, ông cho biết thêm.

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Al Mazrouei cũng cho biết, nước này đã rời OPEC "trong điều kiện tốt đẹp".

UAE đã tỏ ra thất vọng với hạn ngạch của OPEC vì giới hạn sản lượng dầu của UAE ở mức 3,4 triệu thùng mỗi ngày, trong khi UAE đặt mục tiêu nâng sản lượng lên 5 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Động thái này diễn ra vào thời điểm UAE đang tìm cách tăng sản lượng dầu để tài trợ cho các khoản đầu tư vào các lĩnh vực phi dầu mỏ, bao gồm cả trí tuệ nhân tạo. ADNOC đã cam kết sẽ chi 55 tỷ USD cho các dự án mới trong vòng hai năm tới.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục