Tỷ phú Larry Ellison vượt mặt Bill Gates nhờ AI

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là lần đầu tiên ông Ellison lọt vào top 5 người giàu nhất thế giới và cũng là lần đầu vị tỷ phú này "đánh bại" được Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft.
Tỷ phú Larry Ellison vượt mặt Bill Gates nhờ AI

Tỷ phú Larry Ellison là nhà sáng lập của hãng phần mềm Oracle, vị tỷ phú này đang được hưởng lợi từ sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và cơn sốt cổ phiếu ngành công nghệ.

Cổ phiếu Oracle, vốn đã tăng khoảng 42% từ đầu năm tới nay, tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục 116,43 USD trong phiên giao dịch ngày 12/6 (giờ Mỹ) sau báo cáo thu nhập mới nhất của công ty. Báo cáo tài chính quý công bố mới đây cho thấy Oracle đạt doanh thu kỷ lục 50 tỷ USD trong năm tài khoá 2023. Oracle cho biết, mảng hạ tầng và dịch vụ đám mây là những lĩnh vực dẫn đầu sự tăng trưởng của công ty.

Theo dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, ông Larry Ellison đã vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, đẩy tỷ phú lỗi lạc Bill Gates xuống vị trí thứ 5.

Ông Larry Ellison, hiện đã 78 tuổi, có khối tài sản ròng trị giá 129,8 tỷ USD, nhiều hơn một chút so với mức tài sản 129,1 tỷ USD của tỷ phú Bill Gates. Đây là lần đầu tiên ông Ellison lọt vào top 5 người giàu nhất thế giới và cũng là lần đầu vị tỷ phú này "đánh bại" được Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft.

Ông Ellison là cổ đông lớn nhất của Oracle, sở hữu khoảng 42,9% cổ phiếu của công ty này - theo một báo cáo gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) vào năm 2022. Vị tỷ phú này còn nắm cổ phần 1,5% trong hãng xe điện Tesla. Nhờ vậy, từ đầu năm tới nay, giá trị tài sản ròng của vị tỷ phú này đã tăng gần 38 tỷ USD. Mức tăng này gần gấp đôi mức tăng 19,9 tỷ USD của tỷ phú Bill Gates trong năm nay.

Ông Ellison rời khỏi cương vị Tổng giám đốc (CEO) của Oracle vào năm 2014, nhưng ông trở thành Chủ tịch và Giám đốc công nghệ của Oracle. Oracle cũng đang hưởng lợi nhiều từ công nghệ AI, thông qua việc đầu tư mạnh vào Cohere - đối thủ của OpenAI. Theo một số nguồn tin, vòng gọi vốn của Cohere vào tuần trước đã huy động được tổng cộng 270 triệu USD.

Oracle là một trong những nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Năm 1977, ông Ellison cùng các đối tác của ông bắt đầu bán phần mềm cơ sở dữ liệu đầu tiên, có tên Oracle Database. 5 năm sau, họ đặt tên công ty là Oracle theo tên sản phẩm phần mềm đầu tiên của mình.

Ông Ellison không phải là nhà sáng lập lĩnh vực công nghệ duy nhất được hưởng lợi từ sự bùng nổ của lĩnh vực AI. Các nhà đồng sáng lập Google là Serge Brin và Larry Page đã có thêm 18 tỷ USD vào khối tổng tài sản của họ cũng nhờ cổ phiếu Google tăng mạnh. Trường hợp khác là người đồng sáng lập Nvidia Corp., ông Jensen Huang, cũng ghi nhận ​​​​tài sản của mình tăng hơn gấp đôi từ đầu năm đến nay, trở thành người có mức tăng tài sản mạnh nhất trong danh sách 500 người giàu nhất thế giới của Bloomberg.

Di Di
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục