Tỷ phú Jeff Bezos bán 2 tỷ USD cổ phiếu Amazon để cứu Trái đất

0:00 / 0:00
0:00
Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới, Jeff Bezos, người sáng lập tập đoàn Amazon, đã bán 2 tỷ USD cổ phiếu để cấp ngân sách cho các chương trình liên quan tới chống biến đổi khí hậu và lương thực trên thế giới.
Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Jeff Bezos (Ảnh: Reuters). Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới Jeff Bezos (Ảnh: Reuters).

Bloomberg ngày 3/11 đưa tin, ông Bezos đã bán 2 tỷ USD cổ phiếu của Amazon sau khi ông đưa ra cam kết về việc sẽ hành động để cứu lấy môi trường tự nhiên và cải thiện hệ thống phân phối lương thực, trong khuôn khổ các chương trình do Quỹ Trái đất Bezos thực hiện.

Cụ thể, ông Bezos đã bán 608.450 cổ phiếu theo kế hoạch có sẵn, theo tài liệu của Ủy ban Chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC).

Tỷ phú giàu thứ 2 thế giới hiện nắm 10% cổ phần của Amazon và sở hữu khối tài sản 196 tỷ USD, theo Bloomberg.

Trước đó, ông Bezos cam kết sẽ chi 10 tỷ USD cho Quỹ Trái đất Bezos để chống lại hậu quả của biến đổi khí hậu.

Khoản 2 tỷ USD từ bán cổ phiếu trong tuần này sẽ được chia làm 2, cụ thể là 1 tỷ USD sẽ dành cho các chương trình khôi phục cảnh quan thiên nhiên, ban đầu tập trung ở Mỹ và châu Phi. Khoản 1 tỷ USD còn lại dành cho các chương trình về lương thực và nông nghiệp, ví dụ như nâng cao năng suất cây trồng.

Trong bài phát biểu tuần này tại Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP26) ở Glasgow, Anh, ông Bezos đã cam kết sẽ chi 2 tỷ USD tài sản cá nhân để phục hồi tự nhiên và cải tạo hệ thống lương thực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

"Mỗi năm, rừng và cây xanh hấp thụ 11 tỷ tấn CO2 từ không khí. Khi chúng ta phá hủy tự nhiên, chúng ta đang đảo ngược quá trình này. Đó là mối nguy hiểm nghiêm trọng với tất cả chúng ta", ông Bezos cảnh báo.


Theo Dantri

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục