Tỷ phú Jack Ma quay trở về Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 27/3, nhà sáng lập Alibaba là Jack Ma đã quay trở lại Trung Quốc sau gần 1 năm sống ở nước ngoài. Jack Ma đã ghé thăm Yungu School, một trường liên cấp ở Trung Quốc.
Tỷ phú Jack Ma quay trở về Trung Quốc

Tỷ phú Jack Ma trở về nước có thể sẽ là một trong những cơ hội tốt nhất để Chính phủ Trung Quốc khôi phục niềm tin vào khu vực kinh tế tư nhân của nước này.

Theo Nikkei, nhà sáng lập Alibaba là Jack Ma đã quay trở lại Trung Quốc sau gần 1 năm sống ở nước ngoài. Sự vắng mặt đó đã vô tình đưa ra những phỏng đoán không chắc chắn cho những nhà đầu tư nước ngoài sau sự thắt chặt chính sách của Bắc Kinh đối với khu vực kinh tế của tư nhân.

Thông tin Jack Ma quay trở lại Trung Quốc đã được tờ South China Morning Post đăng tải vào ngày hôm qua (27/3). Sau đó, thông tin này đã được xác nhận bởi 1 trường học mà Jack Ma thành lập tại Hàng Châu vào năm 2017.

Cụ thể, Jack Ma đã ghé thăm Yungu School, một trường liên cấp từ mầm non tới cấp 3 vào ngày 27/2 vừa qua và thảo luận với các giáo viên về những ảnh hưởng của công nghệ AI - chatbot ChatGPT tới ngành giáo dục.

Trên thực tế, Jack Ma đã khởi đầu sự nghiệp là một giáo viên tiếng Anh và ông nói rằng sẽ quay trở lại sự nghiệp giáo dục của mình sau khi tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2019.

Trước đó, Jack Ma và những dự án kinh doanh của ông đã chịu áp lực nặng nề kể từ sau bài phát biểu vào tháng 10/2020 khi ông lên tiếng chê bai hệ thống tài chính của nước nhà.

Kể từ sau bài phát biểu đó, Jack Ma gần như không xuất hiện trước công chúng. Nhiều nguồn tin cho biết ông Jack Ma đã di chuyển đến nhiều quốc gia khác nhau nhưng không lưu trú quá lâu ở một đất nước nào quá lâu.

Từ cuối năm 2022, Jack Ma đã dần xuất hiện trở lại. Theo Financial Times, hồi tháng 11/2022 đã đưa tin Jack Ma đã ẩn cư tại Tokyo (Nhật Bản) trong ít nhất 6 tháng. Ông cũng có các chuyến đi sang Thái Lan để thưởng thức ẩm thực đường phố, xem Muay Thái và sang Mỹ, Israel.

Sự vắng mặt của Jack Ma tại Trung Quốc khiến các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng. Gần đây, một nguồn tin thân cận của Bloomberg cũng cho biết, chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần thử thuyết phục Jack Ma về nước và giúp Chính phủ hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp.

Di Di

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục