Twitter, Facebook dán nhãn cảnh báo bài đăng của Tổng thống Trump

0:00 / 0:00
0:00

Bài chia sẻ của Tổng thống Trump trên Twitter và Facebook liên quan đến phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về việc kéo dài bỏ phiếu qua bưu điện tại Pennsylvania đã bị dán nhãn "gây hiểu lầm."

Ngày 2/11, Twitter và Facebook đã dán nhãn "gây hiểu lầm" đối với một bài đăng tải trước thềm ngày bầu cử chính thức 3/11 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong bài viết đó, ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho rằng phiếu bầu qua đường bưu điện tại bang chủ chốt Pennsylvania có thể dẫn tới hành vi gian lận và bạo lực đường phố.

Hồi tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực từ êkíp vận động tranh cử của Tổng thống Trump cũng như đảng Cộng hòa khi ra phán quyết cho phép bang chiến địa Pennsylvania kéo dài thời gian kiểm phiếu bầu qua đường bưu điện thêm 3 ngày sau ngày bầu cử 3/11.

Tổng thống Trump đã nhiều lần phản đối việc bỏ phiếu qua đường bưu điện và cho rằng, dù không có bằng chứng, hình thức này sẽ dẫn tới hành vi gian lận chống lại ông.

Trong một tuyên bố đăng trên Twitter và Facebook ngày 2/11, ông Trump cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ về việc bỏ phiếu tại Pennsylvania là một quyết định "rất nguy hiểm."

Theo ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, điều này sẽ dẫn tới hành vi gian lận "ồ ạt và không bị cản trở" đồng thời làm xói mòn toàn hệ thống luật pháp nước này, thậm chí kích động bạo lực đường phố.

Ngay lập tức, Twitter đã gắn nhãn cảnh báo đối với bài đăng của ông Trump và cho rằng một vài hoặc tất cả nội dung được chia sẻ trong tuyên bố này gây tranh cãi và có thể gây hiểu lầm.

Biện pháp này của Twitter buộc người dùng phải đọc thông điệp cảnh báo trước khi tiếp cận bài đăng của Tổng thống Trump.

Ngoài ra, mạng xã hội này còn bổ sung một đường dẫn ở dưới bài đăng của ông Trump về hướng dẫn cách bỏ phiếu qua bưu điện an toàn và đảm bảo.

Facebook cũng có động thái tương tự và nhấn mạnh việc bỏ phiếu qua đường bưu điện hay trực tiếp đã có lịch sử về độ tin cậy tại Mỹ.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới này cũng cho rằng hiếm có cử tri gian lận trong các hình thức bỏ phiếu tại nước này.

Trong tháng gần đây, Twitter đã mạnh tay gắn nhãn "gây hiểu lầm" hoặc "kích động bạo lực" đối với nhiều bài đăng của Tổng thống Trump, trong đó có bài liên quan đến làn sóng biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc tại Minneapolis hồi tháng Năm.

Hãng này cũng từng gắn nhãn đối với 2 bài đăng của ông Trump liên quan đến bỏ phiếu qua đường bưu điện, khiến ông chủ Nhà Trắng phản ứng mạnh mẽ.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục