Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai thế giới về AI trong lĩnh vực tài chính

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Theo Chỉ số Cạnh tranh AI Toàn cầu, Trung Quốc đã vươn lên trở thành quốc gia có năng lực cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực tài chính đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ và vượt xa phần còn lại của châu Á.
Trung Quốc vươn lên vị trí thứ hai thế giới về AI trong lĩnh vực tài chính

Hôm thứ Tư (28/1), báo cáo do Deep Knowledge Group công bố cho thấy Trung Quốc đạt 83,41 điểm trong Chỉ số Năng lực Cạnh tranh AI Toàn cầu, đứng sau Mỹ với 98,84 điểm và xếp trên Anh với 78,26 điểm. Thụy Sĩ đứng thứ tư, tiếp theo là Singapore, Đức, Ả Rập Xê Út và Ấn Độ.

Trung Quốc đã vượt trội hơn tất cả các quốc gia về mức độ trưởng thành của AI trong lĩnh vực tài chính nhờ vào việc áp dụng mạnh mẽ AI trong ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ tài chính và quản lý đầu tư.

Nước này cũng thể hiện tốt ở các hạng mục bao gồm hệ sinh thái đổi mới, nhân tài, giáo dục, nghiên cứu và phát triển. Chỉ số này cũng đánh giá các lĩnh vực như quy định, cơ sở hạ tầng và sự sẵn sàng về dữ liệu, và khả năng huy động vốn.

“Trung Quốc được đánh giá là quốc gia mạnh nhất trong số các nước hàng đầu về khả năng chuyển hoá năng lực AI thành triển khai thực tiễn trong lĩnh vực dịch vụ tài chính - tức chặng cuối từ năng lực công nghệ đến hệ thống vận hành”, Dmitry Kaminskiy, đối tác quản lý tại Deep Knowledge Group cho biết.

Báo cáo cho biết sự hỗ trợ của chính phủ và nhu cầu thị trường đã thúc đẩy năng lực mạnh mẽ của AI trong lĩnh vực tài chính. Trung Quốc đã đầu tư chiến lược vào các dịch vụ tài chính dựa trên AI, với tổng vốn đầu tư là 269 tỷ USD dành cho các công ty khởi nghiệp AI, nhiều trong số đó tập trung vào các ứng dụng fintech và blockchain. Con số này so với hơn 310 tỷ USD ở Mỹ và khoảng 152 tỷ USD ở Anh.

Với 2.065 doanh nghiệp AI tập trung vào lĩnh vực tài chính, ngành này của Trung Quốc đang mở rộng nhanh chóng, đặc biệt là trong thanh toán di động, cho vay dựa trên AI như mô hình chấm điểm tín dụng và các giải pháp ngân hàng kỹ thuật số.

Những lợi thế của quốc gia này thể hiện rõ nhất ở những lĩnh vực mà khả năng cạnh tranh được thúc đẩy bởi quy mô, tốc độ áp dụng và khả năng triển khai toàn diện. Ngược lại, Mỹ dẫn đầu vì kết hợp hiệu suất cao trên tất cả các trụ cột mà chỉ số này đo lường, phản ánh cả quy mô và thể chế hóa.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn kém hơn so với Mỹ khi so sánh về hạ tầng và mức độ sẵn sàng dữ liệu. Theo ông Kaminskiy, điều này cho thấy thách thức tiếp theo của Trung Quốc sẽ là củng cố các tầng hạ tầng cần thiết để việc triển khai AI có thể được nhân rộng một cách ổn định và bền vững ở quy mô tổ chức. Ngoài ra, Trung Quốc cũng kém Mỹ và Anh về khả năng huy động vốn cho các dự án AI tài chính quy mô lớn và dài hạn.

“Nhưng điều này có thể thay đổi rất nhanh chóng vì khả năng huy động vốn của Trung Quốc đang trải qua một sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi chính sách trong những năm gần đây, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và AI, bằng chứng là sự bùng nổ IPO diễn ra gần đây”, ông Kaminskiy cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục