Trung Quốc và Mỹ nhất trí thực hiện thỏa thuận Geneva

(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (27/6), Trung Quốc cho biết sẽ xem xét và chấp thuận các đơn xin cấp phép xuất khẩu đối với các mặt hàng được kiểm soát trong khi Mỹ cũng sẽ dỡ bỏ một số hạn chế nhất định. Đây là động thái xác nhận một bước đột phá trong các cuộc đàm phán thương mại tập trung vào kiểm soát xuất khẩu.

Theo đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết cả hai quốc gia đã duy trì liên lạc chặt chẽ kể từ vòng đàm phán thương mại kéo dài hai ngày tại London vào đầu tháng này để hai bên tiếp tục xác nhận các chi tiết của khuôn khổ.

"Trung Quốc sẽ xem xét và chấp thuận các đơn xin cấp phép xuất khẩu đối với các mặt hàng được kiểm soát theo luật pháp và quy định, trong khi phía Mỹ sẽ dỡ bỏ một loạt biện pháp hạn chế đối với Trung Quốc… Chúng tôi hy vọng rằng phía Mỹ sẽ làm việc mang tính xây dựng với Trung Quốc, phù hợp với sự đồng thuận và các yêu cầu quan trọng được đưa ra trong cuộc điện đàm ngày 5/6 giữa hai vị lãnh đạo”, tuyên bố từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Về phía Mỹ, hôm 26/6, Tổng thống Donald Trump cho biết rằng Mỹ đã ký kết một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc vào ngày trước đó, mà không tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào.

"Chúng ta vừa ký với Trung Quốc ngày hôm qua, đúng không? Vừa ký với Trung Quốc… Trong thỏa thuận với Trung Quốc, chúng tôi đang bắt đầu mở cửa trở lại với Trung Quốc”, Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện tại Nhà Trắng.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng cho biết sắp có một thỏa thuận “rất lớn” diễn ra, có thể là với Ấn Độ.

"Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về một thỏa thuận bổ sung cho khuôn khổ thực hiện thỏa thuận Geneva…Thỏa thuận này là về cách chúng ta có thể thực hiện đẩy nhanh các lô hàng đất hiếm đến Mỹ một lần nữa”, một quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 26/6.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng cho biết rằng Mỹ và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận mã hóa các điều khoản đã thỏa thuận trong các cuộc đàm phán thương mại trước đó.

“Họ sẽ giao đất hiếm cho chúng tôi… đồng thời Mỹ sẽ xóa bỏ các biện pháp đối phó sau khi cam kết đó được thực hiện”, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết.

Các nguyên tố đất hiếm – nguyên liệu thô thiết yếu để sản xuất hàng hóa công nghệ cao, bao gồm cả hàng hóa từ ngành công nghiệp quốc phòng – là một điểm bế tắc chính trong các cuộc đàm phán thương mại, vì thị phần khổng lồ của Trung Quốc trong công suất tinh chế của thế giới khiến nước này gần như độc quyền về nguồn cung của kim loại quan trọng này.

Bộ trưởng Lutnick cũng cho biết, Mỹ có kế hoạch đạt được thỏa thuận với 10 đối tác thương mại lớn trong những tuần tới. Hạn chót để từng quốc gia đàm phán các điều khoản thương mại trước khi mức thuế quan cao hơn được áp dụng trở lại là ngày 9/7.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục