Pháp tiếp tục cắt giảm chi tiêu để kiểm soát thâm hụt ngân sách

0:00 / 0:00
0:00
Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch cắt giảm thêm 4,7 tỷ euro (tương đương khoảng 5,03 tỷ USD) chi tiêu trong năm 2025 nhằm kiềm chế thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh tổng nợ công quốc gia đã đạt mức kỷ lục mới.
Một phiên họp của Quốc hội Pháp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN Một phiên họp của Quốc hội Pháp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 26/6, Bộ Kinh tế Pháp cho biết khoản cắt giảm này bao gồm 3 tỷ euro (khoảng 3,21 tỷ USD) từ ngân sách trung ương và 1,7 tỷ euro (khoảng 1,82 tỷ USD) từ chi tiêu an sinh xã hội. Đây là đợt điều chỉnh ngân sách thứ hai trong năm nay, sau khi chính phủ đã giảm 5 tỷ euro (khoảng 5,35 tỷ USD) chi tiêu vào tháng 4.

Ngân sách năm 2025, được thông qua từ đầu năm, vốn đã bao gồm các biện pháp tiết kiệm trị giá 53 tỷ euro (khoảng 56,7 tỷ USD) thông qua cắt giảm chi tiêu và tăng thuế. Tuy nhiên, do mức chi tiêu thực tế cao hơn dự kiến, chính phủ buộc phải tiếp tục điều chỉnh, dù nguồn thu từ thuế vẫn đáp ứng được kỳ vọng.

Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Eric Lombard nhấn mạnh: “Nỗ lực bổ sung được quyết định hôm nay phản ánh rõ cam kết hành động khẩn trương để kiểm soát tài chính công và giảm nợ công”.

Các khoản cắt giảm mới sẽ tác động tới lĩnh vực y tế, trong đó có việc giảm chi cho thuốc men và dịch vụ khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, các bộ, ngành cũng sẽ phải thắt chặt chi tiêu để đảm bảo kỷ luật ngân sách. Tại Pháp, ngân sách nhà nước và ngân sách an sinh xã hội được lập riêng biệt.

Dữ liệu từ cơ quan thống kê quốc gia Insee cho thấy, trong quý I/2025, Pháp đã tăng thêm 40,5 tỷ euro (khoảng 43,35 tỷ USD) nợ công, đưa tổng mức nợ quốc gia lên 3.300 tỷ euro (khoảng 3.532 tỷ USD) - mức cao nhất từ trước đến nay.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa thâm hụt ngân sách từ 5,8% GDP (năm 2024) xuống còn 3% vào năm 2029, nhằm đáp ứng yêu cầu tài khóa của Liên minh châu Âu. Thủ tướng François Bayrou cũng đề xuất kế hoạch tiết kiệm thêm 40 tỷ euro (khoảng 42,8 tỷ USD) cho ngân sách năm 2026. Tuy nhiên, tương lai chính trị của ông vẫn chưa chắc chắn.

Hiện Thủ tướng Bayrou không còn nhận được sự ủng hộ từ Đảng Xã hội trung tả, sau khi hội nghị cải cách hưu trí do ông chủ trì thất bại. Đảng này đã đệ trình đề xuất bất tín nhiệm đối với chính phủ. Trong khi đó, Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) của bà Marine Le Pen chưa có động thái lật đổ chính phủ ở thời điểm hiện tại, nhưng tuyên bố có thể sẽ hành động vào mùa thu, khi tiến trình thảo luận ngân sách năm 2026 chính thức bắt đầu.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục