Trung Quốc thúc đẩy mở cửa thị trường vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thứ Hai (6/9), cơ quan quản lý chứng khoán hàng đầu của Trung Quốc cho biết nước này sẽ mở cửa thị trường vốn hơn nữa cho các nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời sẽ theo đuổi hợp tác xuyên biên giới để điều chỉnh các công ty Trung Quốc niêm yết ở nước ngoài.
Trung Quốc thúc đẩy mở cửa thị trường vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài

"Mở cửa và hợp tác là xu hướng tất yếu trong sự phát triển tích hợp của thị trường vốn toàn cầu", Chủ tịch Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) Yi Huiman phát biểu tại hội nghị do Liên đoàn Sở giao dịch Thế giới (WFE) tổ chức.

Ông Yi cho biết trong một bài phát biểu được đăng trên trang web của CSRC rằng, Trung Quốc đang nghiên cứu các biện pháp tiếp theo, trong đó bao gồm mở rộng phạm vi của chương trình kết nối chứng khoán Trung Quốc với Hồng Kông và cải thiện chương trình Kết nối chứng khoán Thượng Hải với Luân Đôn.

Trong khi đó, CSRC sẽ tiến hành hợp tác "thực dụng" trong các lĩnh vực như giám sát các công ty Trung Quốc niêm yết ở nước ngoài, kiểm toán xuyên biên giới và thực thi pháp luật.

Ông cho biết, với các thị trường toàn cầu đan xen, các chính phủ nên từ bỏ tâm lý "trò chơi có tổng bằng không" vì các công ty và nhà đầu tư chia sẻ cả sự chiến thắng và thua lỗ.

“Các trung tâm tài chính toàn cầu nên tạo điều kiện hỗ trợ tài chính xuyên biên giới thay vì trở thành nền tảng và công cụ mà chính phủ sử dụng để trừng phạt các quốc gia khác", ông Yi cho biết.

Bài phát biểu của ông Yi được đưa ra một ngày sau khi Phó chủ tịch CSRC Fang Xinghai đưa ra cam kết tương tự về việc bãi bỏ quy định hơn nữa đối với các thị trường của Trung Quốc.

Phó chủ tịch CSRC Fang Xinghai cho biết, Trung Quốc sẽ mở rộng các kênh cho vốn nước ngoài đầu tư vào thị trường chứng khoán và thị trường tương lai của Trung Quốc, đồng thời sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc phát hành "trái phiếu Panda" bằng đồng nhân dân tệ của các tổ chức nước ngoài.

Trung Quốc cũng sẽ cải thiện các quy tắc niêm yết trong nước đối với các đơn vị ở nước ngoài, cũng như các quy định về niêm yết ở nước ngoài của các công ty Trung Quốc.

Ông Fang cũng tuyên bố sẽ bảo vệ vị thế của Hồng Kông (Trung Quốc) như một trung tâm tài chính toàn cầu và Bắc Kinh cũng sẽ hỗ trợ các công ty trong nước niêm yết tại Hồng Kông.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục