
Các nhà phân tích cho biết, nhập khẩu của Trung Quốc từ nhà cung cấp đậu nành lớn là Brazil, nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu là Úc và nhà cung cấp thịt lợn lớn là châu Âu có thể tăng mạnh khi cuộc chiến thương mại giữa các nền kinh tế lớn nhất thế giới nóng lên.
Trung Quốc đã nhanh chóng trả đũa đối với các mức thuế mới của Mỹ. Các mức thuế mới của Trung Quốc sẽ có hiệu lực vào ngày 10/3 bao gồm mức thuế 15% đối với thịt gà, lúa mì, ngô và bông và mức thuế 10% đối với lúa miến, đậu nành, thịt lợn, thịt bò, trái cây, rau quả, các sản phẩm từ sữa và cá được nhập khẩu từ Mỹ.
"Sẽ có sự chuyển hướng thương mại sau khi Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ… Các sản phẩm chính sẽ bị ảnh hưởng là nội tạng lợn và chân gà. Đối với thịt lợn, cả thịt cơ và nội tạng, Trung Quốc sẽ tăng nhập khẩu từ Brazil, Tây Ban Nha, Hà Lan và các nước Liên minh châu Âu khác", Pan Chenjun, nhà phân tích cấp cao về protein động vật tại Rabobank cho biết.
Trung Quốc là thị trường lớn nhất đối với hàng xuất khẩu nông sản của Mỹ với 29,25 tỷ USD giá trị sản phẩm vào năm 2024, do đó bất kỳ sự thay đổi nào trong dòng chảy thương mại cũng có thể tạo ra cơ hội cho các thị trường khác.
Điều này cũng sẽ tiếp tục xu hướng mà Trung Quốc đã hạn chế sự phụ thuộc vào ngành nông nghiệp Mỹ kể từ cuộc chiến thương mại trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.
Bên cạnh đó, việc Tổng thống Trump áp thuế đối với hàng hóa từ Canada và Mexico cũng có thể gây tổn hại đến ngành xuất khẩu nông sản trị giá 191 tỷ USD của Mỹ.
Trung Quốc đã nhập khẩu 16,26 tỷ USD thịt bò, thịt lợn và thịt gà của Mỹ vào năm 2024, nhưng nước này đã công bố mức thuế 15% đối với các sản phẩm thịt gà và 10% đối với thịt lợn và thịt bò của Mỹ.
Các nhà phân tích cho biết, các lô hàng thịt từ châu Âu và Nam Mỹ đến Trung Quốc dự kiến sẽ tăng do ảnh hưởng này. Mặc dù Trung Quốc đã khởi xướng các cuộc điều tra chống bán phá giá đối với thịt lợn và sữa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu vào năm ngoái, nhưng doanh số bán hàng vẫn không bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu chân gà từ Mỹ vì sẽ khó có thể tìm được nguồn cung thay thế đầy đủ và nhanh chóng.
"Trong thời gian chờ đợi, bên nhập khẩu chân gà sẽ phải trả thuế và nhập khẩu từ Mỹ", nhà phân tích Pan Chenjun cho biết.
Mặt khác, khoảng một nửa lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ là sang Trung Quốc, mặc dù Trung Quốc đã giảm sự phụ thuộc vào đậu nành của Mỹ kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.
Trong khi đó, mức thuế mới nhất đối với đậu nành của Mỹ báo hiệu sự phụ thuộc lớn hơn của Trung Quốc vào Brazil và Argentina.
"Về đậu nành, các nhà cung cấp Nam Mỹ có thể sẽ được hưởng lợi. Các nhà cung cấp các loại hạt có dầu khác như cải dầu cũng có thể thấy sự gia tăng doanh số", Dennis Voznesenski, nhà phân tích tại Ngân hàng Commonwealth cho biết.
Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào Mỹ cho khoảng 2/3 lượng mua lúa miến, với mức thuế 10% của Trung Quốc đối với lúa miến có thể có lợi cho nông dân Úc.
"Tại Úc, lúa miến sẽ được hưởng lợi, lúa mạch cũng có thể sẽ được hưởng lợi…Úc đang thu hoạch một vụ mùa khá lớn trong năm nay", Rod Baker, nhà phân tích tại Australian Crop Forecasters cho biết.
Thuế cao hơn đối với lúa mì của Mỹ dự kiến cũng sẽ có lợi cho các nhà cung cấp của Úc, mặc dù Trung Quốc đã giảm tổng lượng nhập khẩu lúa mì trong những tháng gần đây trong bối cảnh nguồn cung trong nước tương đối dồi dào.