Trung Quốc sẽ cùng Mỹ giải quyết các mâu thuẫn căn bản

Trung Quốc sẽ phối hợp với Mỹ để giải quyết các mâu thuẫn căn bản trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau và “ngừng chiến” là điều có lợi cho cả đôi bên và thế giới.
Chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài 15 tháng qua khiến nông dân Mỹ lao đao tìm đầu ra bởi các nhà nhập khẩu Trung Quốc vắng bóng. Thương chiến ước tính khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại 850 tỷ USD. Ảnh: AFP Chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài 15 tháng qua khiến nông dân Mỹ lao đao tìm đầu ra bởi các nhà nhập khẩu Trung Quốc vắng bóng. Thương chiến ước tính khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại 850 tỷ USD. Ảnh: AFP

Thông tin trên được Phó thủ tướng Lưu Hạc, trưởng đoàn đàm phán thương mại cấp cao của Trung Quốc với Mỹ, đưa ra tại hội thảo thực tế ảo diễn ra hôm nay tại tỉnh Giang Tây.

Ông Lưu Hạc khẳng định chính phủ Trung Quốc tự tin đủ khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đề ra cho năm nay.

Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây cho biết nước này hy vọng sẽ đạt thỏa thuận giai đoạn đối với vấn đề chiến tranh thương mại với Mỹ và sẽ sớm gỡ bỏ thuế quan.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phác thảo giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung và hoãn tăng thuế quan (từ 25% lên 30%) lên hàng nhập khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức hai bên cho rằng vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tổng thống Trump trước đó lên kế hoạch tăng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ vẫn chưa ra quyết định đánh thuế 10% lên 156 tỷ USD hàng Trung Quốc vào ngày 15/12 tới đây.

Các nhà đàm phán hai bên đang đẩy nhanh tiến độ soạn thảo thỏa thuận giai đoạn 1. Mục tiêu của chính quyền Mỹ là thỏa thuận này sẽ được lãnh đạo 2 nước ký tại cuộc gặp nhân Hội nghị cấp cao APEC tại Chile vào tháng 11, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết.

Dù chưa có chữ nào trên giấy, Tổng thống Trump vẫn ca ngợi thỏa thuận giai đoạn 1 với Trung Quốc là “thỏa thuận lớn nhất, vĩ đại nhất đến thời điểm này” và hầu hết thuế quan đánh vào hàng Trung Quốc vẫn giữ nguyên.

Ông Trump vui ra mặt khi Trung Quốc đồng ý chi khoảng 50 tỷ USD mua nông sản Mỹ và phía Mỹ vẫn đánh thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng Trung Quốc.

Chiến tranh thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới kéo dài 15 tháng qua khiến nông dân Mỹ lao đao tìm đầu ra bởi các nhà nhập khẩu Trung Quốc vắng bóng. Thương chiến ước tính khiến kinh tế toàn cầu thiệt hại 850 tỷ USD - tương đương GDP của Thụy Sĩ.

Tại cuộc họp báo gần đây, Nhà Trắng cho biết vẫn chưa có điều gì cụ thể về thỏa thuận thương mại hai bên, trong khi đó các tuyên bố chính thức của Bắc Kinh lại “tăm tối hơn” bởi các quan chức Trung Quốc tin rằng họ thực sự không đồng ý với bất kỳ điều gì.

Nguồn thạo tin của Reuters bình luận, mâu thuẫn căn bản giữa hai bên xoay quanh việc Mỹ chỉ trích mô hình kinh tế do nhà nước chi phối quá lớn của Trung Quốc, nhất là việc Trung Quốc trợ cấp doanh nghiệp nhà nước để "tấn công" thị trường toàn cầu.

Các chuyên gia và nhà phân tích thị trường Trung Quốc nhận định, nhiều khả năng Washington và Bắc Kinh sẽ không thống nhất được các nội dung cụ thể (trong thỏa thuận) cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào giữa tháng 11 và kịch bản này từng xảy ra hồi tháng 5.

Nếu điều này xảy ra, các nhà phân tích đánh giá, khả năng Trung Quốc nhượng bộ trong đàm phán thỏa thuận giai đoạn 2 sẽ ít đi và thay vào đó sẽ chọn sống chung với thuế quan của Mỹ.

Lê Quân (Reuters)
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục