Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống độc quyền với Trip.com

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (14/1), Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc (SAMR) cho biết đã mở cuộc điều tra đối với Trip.com Group Ltd - nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất nước này - về cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền.
Trung Quốc khởi động cuộc điều tra chống độc quyền với Trip.com

Cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc công ty đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường và tham gia vào các hoạt động độc quyền.

Theo một báo cáo của tờ báo địa phương 21st Century Business Herald, SAMR đã quyết định chính thức đưa công ty vào diện điều tra sau các cuộc kiểm tra sơ bộ, viện dẫn Luật Chống độc quyền của Trung Quốc.

Trong một tuyên bố được đưa ra sau khi cuộc điều tra được công bố, Trip.com cho biết gần đây đã nhận được thông báo chính thức từ cơ quan quản lý về cuộc điều tra. Công ty cho biết sẽ “tích cực hợp tác với cuộc điều tra, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý và làm việc với các đối tác trong ngành để xây dựng một môi trường thị trường bền vững và lành mạnh”. Tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường và họ sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ chất lượng cho người dùng và đối tác.

Được thành lập vào năm 1999 và có trụ sở tại Thượng Hải, Trip.com niêm yết trên sàn Nasdaq vào năm 2003 và hoàn tất niêm yết thứ cấp tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào năm 2021. Công ty vận hành nhiều thương hiệu du lịch lớn như Ctrip, Qunar, Trip.com và Skyscanner, cùng một số thương hiệu bổ trợ khác. Trip.com được xem là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ du lịch trực tuyến, nắm hơn một nửa thị phần thị trường du lịch trực tuyến của Trung Quốc.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý đối với lĩnh vực công nghệ của Trung Quốc trong những năm gần đây, khi các nhà chức trách tìm cách giải quyết các mối lo ngại về cạnh tranh và tăng cường tuân thủ các quy tắc chống độc quyền.

Trong khi đó, du khách Trung Quốc được dự báo sẽ thực hiện khoảng 165 - 175 triệu chuyến đi xuyên biên giới trong năm nay, có khả năng vượt mức trước đại dịch. Điều này khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về việc sự giám sát quy định có thể ảnh hưởng như thế nào đến quyền định giá và cục diện cạnh tranh trong mùa du lịch cao điểm mang tính quyết định.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục