Theo đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) kỳ hạn 1 năm ở mức 3%, trong khi lãi suất kỳ hạn 5 năm vẫn ở mức 3,5%. Lãi suất kỳ hạn 1 năm ảnh hưởng đến hầu hết các khoản vay mới và đang lưu hành, trong khi lãi suất kỳ hạn 5 năm ảnh hưởng đến các khoản vay thế chấp.
Lần gần nhất PBOC đã cắt giảm lãi suất cho vay 10 điểm cơ bản là vào tháng 5 như một phần trong nỗ lực của các nhà chức trách nhằm củng cố nền kinh tế.
Động thái lãi suất mới nhất của PBOC cũng phù hợp với kỳ vọng của các nhà kinh tế rằng chính quyền Trung Quốc sẽ trì hoãn các biện pháp kích thích kinh tế lớn trong bối cảnh thị trường chứng khoán gần đây tăng mạnh ngay cả khi một loạt dữ liệu kinh tế cho thấy những dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế.
Kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận sự suy giảm trong tháng 8 với một loạt các chỉ số chính không đạt kỳ vọng. Doanh số bán lẻ giảm xuống còn 3,4% trong tháng 8 do tiêu dùng vẫn yếu, trong khi tăng trưởng sản lượng công nghiệp giảm xuống còn 5,2%, đánh dấu mức thấp nhất kể từ tháng 8/2024.
Một dấu hiệu khác cho thấy nhu cầu nội địa trì trệ là giá tiêu dùng của Trung Quốc đã giảm mạnh hơn dự kiến trong tháng trước, trong khi tình trạng giảm phát giá bán buôn kéo dài gần ba năm.
Tăng trưởng xuất khẩu của nước này đã giảm xuống còn 4,4% trong tháng 8 và cũng là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 2 do tác động của việc xuất khẩu hàng hóa trước hạn chế và chính sách thương mại của Mỹ nhắm vào việc trung chuyển hàng hóa đã gây áp lực lên xuất khẩu sang các nước thứ ba.
Các nhà kinh tế dự đoán các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc sẽ triển khai nới lỏng tiền tệ nhẹ vào cuối năm nay để đảm bảo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 5% của chính phủ.
“Trọng tâm của các nhà chức trách đã chuyển từ quản lý rủi ro sang kích thích tăng trưởng, từ việc chấp nhận giảm phát sang thúc đẩy nền kinh tế”, Hong Hao, đối tác quản lý kiêm giám đốc đầu tư tại Lotus Asset Management cho biết.
“Trung Quốc đã đến thời điểm cần phải dừng lại việc tích lũy tài sản kém hiệu quả dựa trên nợ và bắt đầu cắt giảm các khoản đầu tư không mang lại giá trị”, ông Hao cho biết thêm, đồng thời dự kiến rằng sẽ có thêm các biện pháp kích thích chính sách trong những tháng tới.