Trung Quốc đặt mục tiêu tăng 50% sức mạnh tính toán khi cuộc đua AI với Mỹ tăng tốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (9/10), Trung Quốc cho biết có kế hoạch tăng 50% sức mạnh tính toán vào năm 2025 để bắt kịp Mỹ trong các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và siêu máy tính.
Trung Quốc đặt mục tiêu tăng 50% sức mạnh tính toán khi cuộc đua AI với Mỹ tăng tốc

Theo kế hoạch của 6 cơ quan chính phủ, bao gồm cả Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin (MIIT), nền kinh tế lớn thứ hai thế giới muốn có công suất tính toán tương đương 300 exaflop. Con số này sẽ tăng lên so với sức mạnh tính toán 197 exaflop hiện có, tăng từ 180 exaflop vào năm 2022.

Trong đó, exaflop đề cập đến một đơn vị sức mạnh tính toán. Theo Counterpoint Research, một exaflop tương đương với sức mạnh tính toán của 2 triệu máy tính xách tay phổ thông.

Các bộ ngành của Trung Quốc cho biết, sức mạnh tính toán ngày càng tăng sẽ cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng trong các ngành công nghiệp bao gồm tài chính và giáo dục.

Mở rộng sức mạnh tính toán được xem là chìa khóa để hỗ trợ phát triển AI vốn đòi hỏi chất bán dẫn tiên tiến để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ.

Akshara Bassi, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint cho biết: “Trung Quốc nhận thấy rằng theo truyền thống, cứ 1 nhân dân tệ đầu tư vào sức mạnh máy tính sẽ tạo ra 3-4 nhân dân tệ cho sản lượng kinh tế. Các khoản đầu tư này phản ánh kế hoạch của Trung Quốc nhằm thúc đẩy sản lượng kinh tế thông qua vị trí dẫn đầu về năng lực công nghệ và tích hợp AI với các công nghệ và giải pháp hiện có trên tất cả các ngành và lĩnh vực”.

Các công nghệ như chất bán dẫn và AI đã trở thành chiến trường quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

“Trung Quốc đặt mục tiêu đầu tư vào việc phát triển sức mạnh tính toán của mình, đặc biệt là AI, vì nước này nhận thấy các nhà cung cấp đám mây lớn của mình tung ra hàng loạt giải pháp AI cho người tiêu dùng và doanh nghiệp”, nhà phân tích Akshara Bassi cho biết.

Là một phần trong nỗ lực thúc đẩy điện toán, Trung Quốc muốn tập trung vào các lĩnh vực như lưu trữ bộ nhớ và mạng truyền dữ liệu, đồng thời họ cũng đang có kế hoạch xây dựng thêm nhiều trung tâm dữ liệu.

Những điều này là cần thiết để người tham gia lĩnh vực điện toán đám mây phát triển dấu ấn của mình. Nhiều ứng dụng AI hiện được bán thông qua dịch vụ điện toán đám mây, chẳng hạn như các ứng dụng được cung cấp bởi tập đoàn công nghệ khổng lồ của Trung Quốc như Alibaba và Tencent.

Để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp AI đang phát triển nhanh chóng, Bắc Kinh cũng có kế hoạch cải thiện cơ sở hạ tầng tính toán ở các tỉnh miền Tây Trung Quốc.

Các tỉnh rộng lớn nhưng ít dân cư ở Trung Quốc như tỉnh Quý Châu từ lâu đã được giao nhiệm vụ thành lập các trung tâm dữ liệu khổng lồ để cung cấp năng lượng cho mạng internet của đất nước. Cụ thể, Apple đã thành lập trung tâm dữ liệu ở tỉnh Quý Châu với một đối tác địa phương để phục vụ người dùng trong nước.

Một trọng tâm khác là cải thiện tốc độ và hiệu quả của mạng tính toán. Kế hoạch cho biết tốc độ truyền giữa các cơ sở tính toán quan trọng không được phép có độ trễ quá 5 mili giây.

Chuỗi cung ứng

Trung Quốc cho biết, an ninh của chuỗi cung ứng cũng sẽ được tăng cường.

Chuỗi cung ứng công nghệ của nước này đã chịu áp lực trong vài năm qua khi Mỹ sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp trừng phạt khác để cố gắng loại Trung Quốc khỏi các công nghệ quan trọng như chip.

Để đáp lại, Trung Quốc đã tìm cách tăng cường năng lực của các ngành công nghiệp nội địa ở một số lĩnh vực này.

Nhà phân tích Akshara Bassi cho rằng tham, vọng tăng cường sức mạnh tính toán của Trung Quốc có thể bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm hạn chế quyền truy cập của nước này vào một số chất bán dẫn quan trọng, chẳng hạn như bộ xử lý đồ họa hoặc GPU, được bán bởi nhà thiết kế chip Nvidia của Mỹ.

“Việc tiếp cận các chip/GPU AI mới nhất và tốt nhất là trở ngại chính mà quốc gia này phải đối mặt do lệnh cấm chip trong việc mở rộng các trung tâm dữ liệu AI của mình”, ông cho biết.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục