Trung Quốc: Cựu Bí thư Hàng Châu bị tuyên án tử hình vì tội tham nhũng

0:00 / 0:00
0:00
Theo tòa án, từ năm 2001-2021, Chu Giang Dũng đã lợi dụng các chức vụ tại tỉnh Chiết Giang để tiếp tay cho các cá nhân, tổ chức trong nhiều hoạt động và nhận hối lộ hơn 25 triệu USD.
Cựu Bí thư Thành ủy Hàng Châu Chu Giang Dũng. (Nguồn: CNS) Cựu Bí thư Thành ủy Hàng Châu Chu Giang Dũng. (Nguồn: CNS)

Theo Tân Hoa xã, ngày 25/7, tòa án Trung Quốc đã tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với Chu Giang Dũng - cựu Bí thư Thành ủy Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này, vì tội nhận hối lộ hơn 182 triệu Nhân dân tệ (khoảng 25,49 triệu USD).

Tòa án Nhân dân Trung cấp Trừ Châu, tỉnh An Huy đã tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm, tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân đối với Chu Giang Dũng.

Theo tòa trên, từ năm 2001-2021, Chu Giang Dũng đã lợi dụng các chức vụ tại tỉnh Chiết Giang để tiếp tay cho các cá nhân và tổ chức trong nhiều hoạt động như xây dựng dự án và hợp đồng dự án.

Tòa nhấn mạnh bị cáo đã nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn và các hành vi gây tổn hại nghiêm trọng cho lợi ích của nhà nước và nhân dân.

Chu Giang Dũng từng là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Chiết Giang và cũng là Bí thư Thành ủy Hàng Châu.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục