Trung Quốc áp thuế lên tới 42,7% đối với các sản phẩm sữa từ EU

(ĐTCK) Hôm thứ Hai (22/12), Trung Quốc đã tuyên bố áp thuế lên tới 42,7% đối với các sản phẩm sữa từ Liên minh châu Âu (EU), sau kết quả cuộc điều tra chống trợ cấp bắt đầu từ tháng 8/2024.

Trong một tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, EU đã cung cấp các khoản trợ cấp đáng kể cho ngành sữa và sản phẩm từ sữa thông qua những chương trình như Chính sách Nông nghiệp Chung (CAP), qua đó gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các nhà sản xuất trong nước của Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thuế quan dự kiến ​​sẽ có hiệu lực vào ngày 23/12, và mức thuế cụ thể sẽ được xác định dựa trên “tỷ lệ trợ cấp theo giá trị” (ad valorem) do Ủy ban Thuế quan Hải quan của Trung Quốc ấn định.

Mức thuế sẽ dao động từ 21,9% đến 42,7% - trong đó các công ty “hợp tác với cuộc điều tra” sẽ chịu mức thuế 28,6%, và những công ty “không hợp tác” phải đối mặt với mức thuế cao nhất là 42,7%.

Các sản phẩm chịu tác động bao gồm phô mai tươi, phô mai chế biến và phô mai xanh, trong đó có phô mai xanh Roquefort nổi tiếng được ủ trong các hang đá ở Roquefort-sur-Soulzon (Pháp) cùng với một số loại sữa và kem.

Động thái mới nhất đã đánh dấu sự leo thang căng thẳng thương mại giữa hai khu vực, trong chuỗi hành động sau các cuộc điều tra nhằm vào nông sản châu Âu do Trung Quốc khởi xướng từ năm ngoái, nhằm đáp trả việc EU áp thuế chống trợ cấp lên tới 45% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc vào tháng 10 năm ngoái.

Theo dữ liệu hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng đầu năm nay, Pháp là nguồn cung sữa và các sản phẩm sữa chịu ảnh hưởng lớn thứ hai của Trung Quốc trên toàn cầu, và đứng đầu tại châu Âu với tổng giá trị xuất khẩu đạt 181,7 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị sữa và sản phẩm sữa Trung Quốc nhập từ Pháp chỉ tương đương khoảng 15% so với giá trị nhập khẩu từ New Zealand - nhà cung cấp lớn nhất - trong cùng kỳ.

Trước đó vào tháng 11, EU đã phản đối việc Trung Quốc áp thuế đối với rượu brandy nhập khẩu từ EU tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng “các biện pháp tạm thời của Trung Quốc đối với rượu brandy của EU không phù hợp với các quy tắc của WTO”.

Tuần trước, Trung Quốc đã cắt giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn và các sản phẩm phụ từ lợn từ EU, với mức thuế mới dao động từ 4,9% đến 19,8% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu thịt lợn của châu Âu. Động thái này diễn ra sau khi nước này vào tháng 9 đã áp thuế chống bán phá giá tạm thời lên tới 62,4% dưới hình thức tiền ký quỹ tiền mặt đối với thịt lợn nhập khẩu từ EU.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục