Trump "không chuẩn bị ký kết bất cứ điều gì" cho thỏa thuận Oracle-TikTok

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Tư (16/9), Tổng thống Donald Trump đã đặt ra vấn đề liên quan đến kế hoạch của ByteDance vẫn giữ phần lớn cổ phần trong hoạt động của nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng TikTok tại Mỹ.
Trump "không chuẩn bị ký kết bất cứ điều gì" cho thỏa thuận Oracle-TikTok

Trump cho biết, ông sẽ được thông báo ngắn gọn vào thứ Năm (17/9) về đề xuất kêu gọi Oracle trở thành “nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy” cho các hoạt động của TikTok tại Mỹ, nhưng ông không ủng hộ ý tưởng để công ty Trung Quốc nắm giữ quyền kiểm soát.

“Về mặt khái niệm, tôi có thể nói với bạn rằng tôi không thích điều đó. Tôi không chuẩn bị để ký bất cứ điều gì. Họ sẽ báo cáo với tôi vào sáng mai và tôi sẽ cho bạn biết”, ông Trump nói trong một cuộc họp báo ngày 16/9 khi được hỏi về đề xuất được báo cáo là chỉ trao cho Oracle một cổ phần thiểu số.

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và 5 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác hôm thứ Tư (16/9) đã thúc giục chính quyền từ chối thỏa thuận và đề nghị tổng thống có thể ngăn chặn đề xuất.

Là thượng nghị sĩ đầu tiên kêu gọi chính quyền điều tra TikTok về những lo ngại về vấn đề kiểm duyệt, Marco Rubio đã trích dẫn “những câu hỏi nghiêm trọng” về vai trò của Oracle trong thỏa thuận này cũng như công nghệ mà Oracle sẽ cung cấp cho ByteDance và tương lai của thuật toán của ứng dụng trong một bức thư gửi Trump hôm 16/9.

“Chúng tôi vẫn phản đối bất kỳ thỏa thuận nào cho phép các thực thể do Trung Quốc kiểm soát hoặc có trụ sở tại Trung Quốc kiểm soát hoặc sửa đổi mã hoặc thuật toán vận hành bất kỳ phiên bản TikTok nào tại Mỹ”, ông viết trong lá thư.

“Chúng tôi vui mừng rằng thỏa thuận này vẫn cần sự chấp thuận của chính phủ và nếu các báo cáo chỉ ra thỏa thuận được đề xuất này sẽ giữ lại liên kết với ByteDance hoặc các thực thể khác do Trung Quốc kiểm soát, chúng tôi đặc biệt kêu gọi chính quyền từ chối đề xuất như vậy vì lý do an ninh quốc gia”, ông cho biết thêm.

Vào cuối ngày 16/9 , Thượng nghị sĩ Ted Cruz đã gửi một bức thư riêng cho Trump lập luận rằng, thỏa thuận Oracle ByteDance “không đáp ứng được ý định của các sắc lệnh của tổng thống” và “gây ra những lo ngại nghiêm trọng về an ninh quốc gia”.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục