Trận ẩu đả kinh hoàng giữa 2 con chuột túi Kangaroo giữa phố

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chỉ có thể là ở Úc chúng ta mới được chứng kiến những hành vi khác lạ đến từ các loài động vật cực kỳ phong phú ở nơi đây.

Kangaroo, loài chuột to lớn với chiếc bụng có túi vẫn được xem là biểu tượng của nước Úc. Loài động vật này phổ biến đến nỗi chúng ta không chỉ bắt gặp những hình ảnh nhảy nhót tung tăng của nó ở miền hoang dã mà còn ở khu vực thành thị, nơi có nhiều người dân sinh sống.

Theo thống kê của các nhà động vật học, số lượng Kangaroo ở Úc những năm gần đây đang phát triển với tốc độ nhanh chóng mặt.

Nếu như năm 2010, toàn nước Úc có khoảng 27 triệu con Kangaroo thì đến năm 2016, con số đã tăng lên gần gấp đôi, đạt khoảng 45 triệu con. Có thời điểm, số lượng chuột Kangaroo còn nhiều hơn gấp đôi số lượng người dân sinh sống tại Úc.

Chính vì số lượng quá lớn nên việc người dân bắt gặp Kangaroo ngoài đường là việc tương đối bình thường ở đây. Điều đó đã dẫn đến nhiều tình huống "dở khóc dở cười" được người dân ở đây ghi hình lại.

Giống như đoạn clip được một người dân sinh sống tại vùng ngoại ô Dawesville, phía Nam thành phố Perth, Úc quay lại.

Theo đó, khi đang lái xe trên đường thì vô tình người này bắt gặp 2 con Kangaroo to lớn đang tụ tập ở trên vỉa hè. Bỗng nhiên, không hiểu xảy ra bất đồng gì giữa hai con vật mà một trong hai con giơ chân lên và đá thẳng vào con còn lại. Hành động gây hấn đấy đã châm ngòi cho một trận chiến dữ dội giữa hai con.

Clip nguồn Daily Mail.

Cuộc chiến ngày càng leo thang bởi những hành động mất kiểm soát của hai con vật. Chúng liên tục dùng móng vuốt cào cấu vào mặt nhau. Một trong hai con còn hung hăng, nhảy cả người lên không trung rồi đá song phi vào con còn lại.

Chiêu thức này có thể nói là sở trường của Kangaroo bởi chúng thuộc chi Macropus, có nghĩa là "chân to". Nhờ đôi bàn chân có kích thước khủng này mà chuột túi có thể nhảy tới khoảng cách 9 mét chỉ với 1 lần bật chân và di chuyển với vận tốc 48 km/giờ. Cái đuôi của loài này hỗ trợ việc cân bằng cơ thể khi nhảy.

2 con vật to lớn quyết ăn thua đủ với nhau.

2 con vật to lớn quyết ăn thua đủ với nhau.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng đã nhận được vô vàn lời bình luận từ người dùng mạng xã hội.

Phần lớn trong số đó hầu như bày tỏ sự ngạc nhiên bởi mặc dù Kangaroo là loài động vật có kích cỡ to lớn, tuy nhiên chúng không phải là loài vật hung hăng, máu chiến. Theo thống kê, hàng năm có đến hàng nghìn người bị thương phải tìm đến các cơ sở y tế để điều trị do vật nuôi trong nhà gây nên, trong khi đó số trường hợp liên quan đến chuột túi vỏn vẹn không đến 5 vụ.

Những trường hợp hiếm hoi khiến Kangaroo nổi điên là do bị người khác tác động đến môi trường sống hoặc đe dọa đến nguồn thức ăn của nó.

Anh Quý
Theo dailymail

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục