TP.HCM tiếp nhận đầu tư 3 đại cảng, đưa Cái Mép - Thị Vải thành trung tâm logistics

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh khi hoàn thành, cùng với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm vận tải biển của Đông Nam Á và châu Á.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TT.

Sáng 8/7, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ tư (mở rộng) khóa 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết trong 6 tháng đầu năm, kinh tế Thành phố đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đạt 8,55%, đây là mức cao nhất trong 10 năm qua, nhưng so với chỉ tiêu 10% thì chưa đạt được yêu cầu.

Ông Được cho biết Trung ương rất kỳ vọng cũng như đặt niềm tin và rất ủng hộ đối với thành phố. “Theo đó, trách nhiệm chúng ta là làm sao để đạt được tốc độ tăng trưởng 2 con số, tối thiểu là 10%”, ông nói và đề nghị từng ngành, từng cá nhân phải xác định rõ mình đóng góp gì để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng.

Theo ông Được, tổng nguồn lực vốn cần cho chu kỳ này là khoảng 3,2 triệu tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Thành phố chỉ đáp ứng khoảng 1 triệu tỷ đồng, còn lại gần 2 triệu tỷ đồng phải huy động từ nguồn lực xã hội và doanh nghiệp.

“Đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, nhưng đầu tư tư nhân mới là chủ yếu. Thành phố cam kết hỗ trợ tối đa để doanh nghiệp đồng hành và thắng lợi cùng Thành phố”, ông Được nhấn mạnh.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM cũng đề nghị cần đẩy mạnh các động lực mới như: Trung tâm tài chính, logistics, Khu thương mại tự do, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Ông Được cũng cho biết thêm, TP.HCM đã tiếp nhận đầu tư của 3 đại cảng. Trong đó, một đại cảng đã đi vào khởi công cách đây mấy hôm, một đại cảng chuẩn bị khởi công trong quý III. Đại cảng còn lại chuẩn bị tiếp nhận đầu tư trong tháng 7 và triển khai thực hiện trong quý III, quý IV.

Khi hoàn thành, cùng với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải, TP.HCM sẽ trở thành trung tâm vận tải biển của khu vực Đông Nam Á và châu Á, tận dụng lợi thế 50% hàng hóa thế giới đi qua đường biển.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng thông tin, thứ 6 tới đây (ngày 10/7), thành phố sẽ nghe Bộ Xây dựng làm đề án tái cơ cấu, quy hoạch cảng biển của TP.HCM, trong đó di dời toàn bộ cảng trong nội địa trong thành phố dời ra Cái Mép - Thị Vải. Khu vực nội đô chỉ còn những cảng trung chuyển để phục vụ cho các đại cảng.

“Trung tâm cảng, trung tâm logistics của chúng ta là ở Cái Mép - Thị Vải”, ông Được nhấn mạnh, đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần thực hiện đầu tư đúng tiến độ và chất lượng để góp phần phát triển kinh tế thành phố, đất nước.

Trọng Tín
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục