Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index giảm nhẹ gần 3 điểm xuống 1.735,09 điểm, nhưng đã ghi nhận tuần thứ ba liên tiếp giảm, sau khi mất tổng cộng hơn 77 điểm trong hai tuần trước đó.
Thanh khoản trong tuần cao hơn gần 5% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế trong tuần, khối lượng khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE đạt 719 triệu cổ phiếu/phiên, tăng gần 8% so với tuần trước, giá trị giao dịch bình quân đạt 18.402 tỷ đồng/phiên, tăng gần 19%.
Trên sàn HOSE, các cổ phiếu dẫn đầu mức tăng đa số thanh khoản thấp và trồi sụt, không có diễn biến nổi bật đáng chú ý nào.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu KOS thêm một tuần giảm mạnh khi cuộc “giải cứu” trong phiên cuối tuần chưa thành công, khi khớp hơn 2,1 triệu đơn vị, nhưng vẫn còn dư bán giá sàn tới hơn 40 triệu đơn vị.
Thông tin hỗ trợ có thể giúp KOS vào tuần sau là việc bà Hoàng Thị Yến, cá nhân có liên quan đến ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT của KOS đã có đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS từ ngày 15/10 đến 13/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
Trong khi đó, cổ phiếu PNJ thu hẹp đà giảm nhờ phiên cuối tuần tăng kịch trần và phiên thứ Năm chỉ mất hơn 3% khi trước đó đều giảm mạnh trong ba phiên đầu tuần.
Thông tin giúp cổ phiếu PNJ có thể đến từ kết quả kiểm định độc lập từ Viện Đá quý Châu Á (AIGS) cho thấy toàn bộ mẫu kim cương PNJ được lấy ngẫu nhiên đều là kim cương thiên nhiên và phù hợp với thông số 4C doanh nghiệp công bố.
![]() |
Trên sàn HNX, cổ phiếu CAR có thêm một tuần là quán quân tăng giá sau khi tăng hơn 45% trong tuần trước đó. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn trồi sụt với chỉ hai phiên cuối tuần đáng kể khi có hơn 0,4 triệu đơn vị khớp lệnh.
Trong khi ở chiều ngược lại, cổ phiếu PV2 bị chốt lời và giảm sâu, sau khi tăng 20% trong tuần trước đó.
![]() |
Trên UpCoM, tiếp tục là một tuần không nhiều diễn biến đáng chú ý ở nhóm cổ phiếu tăng, giảm mạnh nhất khi thanh khoản đều chỉ ở mức thấp trong các phiên.
![]() |


