Tổng thư ký LHQ kêu gọi thế giới tăng cường hỗ trợ Liban vượt qua khủng hoảng

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 19/12 đã tới Beirut bắt đầu chuyến thăm thể hiện tình "đoàn kết" với Liban trong bối cảnh quốc gia Trung Đông này đang vật lộn trong cuộc khủng hoảng tài chính chưa từng có.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu họp báo cùng Tổng thống Liban Michel Aoun, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ: “Tôi đến đây với một thông điệp đơn giản: LHQ luôn sát cánh cùng người dân Liban. Chứng kiến những gì mà người dân Liban đang phải gánh chịu, các nhà lãnh đạo chính trị Liban không được chia rẽ và khiến đất nước bị tê liệt”. Ông cho biết mục tiêu của các cuộc gặp giữa ông và giới chức Liban là "thảo luận về cách chúng ta có thể hỗ trợ tốt nhất cho người dân Liban vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay và thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững". Người đứng đầu LHQ nhấn mạnh người dân Liban cũng mong đợi các nhà lãnh đạo chính trị khôi phục nền kinh tế, đồng thời kêu gọi giới chức Liban cùng nhau giải quyết cuộc khủng hoảng.

Cũng trong phát biểu của mình, Tổng Thư ký Guterres cũng kêu tất cả các nước thành viên LHQ cũng như cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Liban. Theo ông, Liban cần được hỗ trợ nhiều hơn vì nước này đang phải trải qua những tình cảnh rất khó khăn. Ông cũng đánh giá cao lòng hiếu khách hào phóng của Liban trong thời điểm một số quốc gia giàu ko tiếp nhận người tị nạn.

Tinh thần đoàn kết với Liban đã được Tổng Thư ký Guterres nhấn mạnh trong phát biểu trước khi lên đường đến Liban. Ông cũng kêu gọi các quan chức Liban đoàn kết nhằm tìm ra các giải pháp khắc phục cuộc khủng hoảng kinh tế của nước này mà Ngân hàng thế giới (WB) gọi là tồi tệ nhất toàn thế giới kể từ những năm 1850. Theo ông, điều quan trọng là Liban cần đạt được thỏa thuận với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF)... nhằm khởi động các chương trình kinh tế có hiệu quả cũng như tạo điều kiện cho việc khôi phục đất nước".

Về phần mình, Tổng thống Aoun cho biết giới chức Liban đang xúc tiến kế hoạch tái khởi động nền kinh tế, cũng như thực hiện các cải cách kinh tế, tài chính và hành chính. Ông cũng bày tỏ hy vọng các cuộc bầu cử lập pháp của Liban vào tháng 3 năm sau sẽ diễn ra "minh bạch và công bằng, phản ánh mong muốn thực sự của người dân Liban trong việc lựa chọn những người đại diện cho họ". Ông Aoun cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra giải pháp để hồi hương những người tị nạn Syria để giảm gánh nặng cho Liban, vốn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn khác nhau.

Trong chuyến thăm Liban, Tổng Thư ký Guterres dự kiến sẽ tới thăm hiện trường vụ nổ ở cảng Beirut vào ngày 20/12 và dành một phút tưởng niệm các nạn nhân. Ông cũng sẽ đến thăm thành phố Tripoli ở miền Bắc Liban và thăm Lực lượng lâm thời LHQ tại Liban (UNIFIL) ở miền Nam nước này.

Ước tính hiện nay khoảng 80% người dân Liban đang sống dưới mức đói nghèo. Chính phủ nước này đã không thể nhóm họp trở lại kể từ giữa tháng 8 do mâu thuẫn nội bộ, đặc biệt là liên quan việc điều tra vụ nổ cảng Beirut hồi tháng 8/2020 khiến ít nhất 215 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục