Tổng thống Trump tuyên bố thuế quan có thể thay thế thuế thu nhập cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định chính sách thương mại của ông có thể tạo ra hàng tỷ USD doanh thu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: REUTERS/TTXVN Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Đài RT của Liên bang Nga tối 15/4, theo giờ địa phương, cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý rằng doanh thu từ các mức thuế gọi là “Thuế Ngày Giải Phóng” (chính sách thuế quan đưa ra ngày 2/4) của ông có thể đủ để thay thế thuế thu nhập liên bang.

Đầu tháng 4 này, ông Trump đã công bố thuế đối ứng với gần 90 quốc gia, với lý do là các thực tiễn thương mại không công bằng. Sau khi thị trường toàn cầu sụt giảm mạnh, ông Trump đã tuyên bố tạm dừng 90 ngày việc áp thuế này, đưa mức thuế xuống còn 10% cơ bản. Trung Quốc là một trong số ít ngoại lệ, khi hàng hóa từ nước này bị chịu mức thuế liên tục bị tăng cao hơn, từ 34% ban đầu lên 145% hiện nay.

Khi xuất hiện trong chương trình của nữ MC Rachel Campos-Duffy trên Fox News vào thứ Ba (15/4), Tổng thống Trump được hỏi rằng liệu các mức thuế quan của ông có thể cuối cùng thay thế được thuế thu nhập hay không.

Tổng thống Mỹ đã ca ngợi câu hỏi này, cho biết nữ MC truyền hình này là người duy nhất từng hỏi ông điều đó, dù ông thường xuyên tiếp xúc với các “bộ óc tài chính hàng đầu” nhưng chưa từng nghe họ đề cập đến.

“Có khả năng số tiền thu được từ thuế quan sẽ lớn đến mức có thể thay thế – bạn biết đấy, vào thời kỳ trước, khoảng từ năm 1870 đến 1913, thuế quan là nguồn thu chính duy nhất của chính phủ”, ông Trump nói, ám chỉ đến Thời kỳ Mạ vàng (Gilded Age) – giai đoạn tăng trưởng công nghiệp mạnh mẽ và sự giàu có của đất nước gia tăng, nhưng cũng đầy rẫy bất bình đẳng thu nhập nghiêm trọng và đói nghèo lan rộng.

“Khi đó, quốc gia của chúng ta là giàu nhất. Chúng ta là quốc gia giàu nhất”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump, chính trị gia tự nhận là “người đàn ông của thuế quan”, cho rằng chính sách thương mại của ông có thể tạo ra hơn 1.000 tỷ USD trong vòng khoảng một năm tới – giúp giảm nợ công và thậm chí có thể bù đắp hoặc thay thế thuế thu nhập cá nhân.

Ông Trump khẳng định rằng thuế quan đang củng cố nền kinh tế Mỹ, mang lại “hàng tỷ USD mỗi ngày” cho ngân khố liên bang.

Tuy nhiên, theo RT, các nhà kinh tế tỏ ra hoài nghi trước tuyên bố của ông Trump rằng thuế quan có thể tạo ra nguồn thu lớn như vậy, và cảnh báo rằng giá nhập khẩu cao hơn có thể làm giảm chi tiêu tiêu dùng và suy giảm tổng cầu.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ (Congressional Research Service), trong 70 năm qua, thuế quan chưa bao giờ chiếm quá 2% tổng doanh thu liên bang hàng năm. Vào năm 2024, thuế thu được từ hàng nhập khẩu chỉ chiếm 1,7% trong tổng số hơn 4,9 nghìn tỷ USD doanh thu liên bang.

Các nhà phân tích tài chính tại ngân hàng ING hôm thứ Ba (15/4) cho biết, việc áp thuế rộng khắp với các đối tác thương mại – đặc biệt là Trung Quốc – có thể mang lại lợi ích dài hạn cho kinh tế Mỹ và người lao động Mỹ.

Tuy nhiên, ngân hàng ING cảnh báo rằng quá trình chuyển đổi này có thể “rất khó khăn và có khả năng gây thiệt hại kinh tế trong ngắn hạn”.

Ngân hàng ING cũng lưu ý rằng, nếu các hiệp định thương mại được ký kết và thuế quan được giảm, thì chính phủ Mỹ có thể mất dư địa tài khóa để thực hiện các đợt cắt giảm thuế rộng hơn.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục