Tổng thống Trump tuyên bố không có ý định sa thải Chủ tịch Fed Powell

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Donald Trump cho biết, ông không có ý định sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell, dù ông bày tỏ sự thất vọng khi ngân hàng trung ương Mỹ không hành động nhanh hơn trong việc cắt giảm lãi suất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đề cử ông Jerome Powell (phải) giữ chức Chủ tịch Fed trong cuộc họp báo tại Washington, D.C, ngày 2/11/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) đề cử ông Jerome Powell (phải) giữ chức Chủ tịch Fed trong cuộc họp báo tại Washington, D.C, ngày 2/11/2017. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin Bloomberg, phát biểu với các phóng viên hôm 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Tôi chưa bao giờ có ý định đó”, đồng thời cho rằng: “Báo chí thường suy diễn mọi chuyện”.

Ông Trump nhấn mạnh: “Không, tôi không có ý định sa thải ông ấy. Tôi chỉ muốn thấy ông ấy hành động tích cực hơn trong việc hạ lãi suất”.

Trước đó vào ngày 18/4, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Tổng thống Trump, ông Kevin Hassett, đã nói với các phóng viên rằng nhà lãnh đạo Mỹ đang xem xét khả năng liệu ông có thể sa thải ông Powell hay không, sau một loạt bài đăng trên mạng xã hội và các phát biểu công khai của Tổng thống chỉ trích Fed.

Tuần trước, Tổng thống Trump đã chỉ trích mạnh mẽ ông Powell, ngay trước khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất tiêu chuẩn xuống 2,25%.

Ông Trump liên tục phàn nàn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không cắt giảm lãi suất đủ nhanh.

Vào hôm 22/4, ông Trump một lần nữa lặp lại sự chỉ trích này, ngay cả khi ông khẳng định rằng tranh cãi xoay quanh phát biểu của ông – vốn đã làm thị trường chao đảo – đang bị thổi phồng.

“Chúng tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để giảm lãi suất, và muốn thấy Chủ tịch (Fed) của chúng tôi hành động sớm hoặc đúng lúc, thay vì quá muộn”, ông Trump nói.

Theo Bloomberg, thị trường trái phiếu và đồng đô la Mỹ (USD) đã ổn định hơn vào hôm 22/4 sau khi Nhà Trắng cho biết họ đang đạt được tiến triển trong các nỗ lực của ông Trump nhằm đàm phán các thỏa thuận thương mại để giảm bớt loạt thuế quan mà ông công bố hồi đầu tháng này.

Trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm gần như không thay đổi, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng lên 3,82% sau phiên đấu giá có nhu cầu yếu.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent kỳ vọng “sẽ có sự hạ nhiệt” trong cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung trong “tương lai rất gần”.

Thông tin nêu trên được kênh CNBC đăng tải dựa trên tiết lộ của một nhân vật có mặt trong cuộc họp kín giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và các nhà đầu tư vào thứ Ba (22/4).

“Không ai nghĩ rằng hiện trạng hiện tại với các mức thuế như hiện nay là bền vững”, ông Bessent phát biểu tại một hội nghị riêng dành cho nhà đầu tư do JPMorgan Chase tổ chức tại Washington, D.C.

Thị trường chứng khoán – vốn đã bắt đầu phục hồi sau đợt bán tháo ngày hôm trước – tăng vọt ngay sau khi những phát biểu của ông Bessent được đưa tin.

Theo kênh CNBC, Chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 1.016 điểm, tương đương 2,7%. Chỉ số S&P 500 tăng 2,5%, trong khi Chỉ số Nasdaq Composite tăng 2,7%.

Tại đỉnh điểm, chỉ số Dow Jones đã tăng hơn 1.000 điểm trong ngày. Tuy nhiên, giá cổ phiếu đã giảm nhẹ khỏi mức cao đó khi ông Bessent cũng lưu ý rằng: “Nếu chúng ta ra khỏi phòng đàm phán và ký được điều gì đó trong hai hoặc ba năm tới mà trông giống như vậy, tôi sẽ xem đó là một chiến thắng lớn”.

Theo ông Jed Ellerbroek, Giám đốc danh mục đầu tư tại Argent Capital Management, Bộ trưởng Bessent “rõ ràng đang cố gửi một tín hiệu với phát biểu đó, và tín hiệu có vẻ là: chúng tôi biết chuyện này đang gây hại cho thị trường và chúng tôi đang gấp rút giải quyết nó”.

Do đó, ông Ellerbroek cho rằng “thị trường sẽ diễn giải điều này là một tin tốt và sẽ phản ứng bằng cách phục hồi cũng như điều chỉnh lại kỳ vọng về điểm dừng cuối cùng của cuộc chiến thương mại trong vài tháng tới”.

CNBC cho biết thêm đà tăng hôm 22/4 đã xóa gần hết các khoản lỗ lớn xảy ra trong phiên trước.

Chỉ số Dow Jones đã giảm hơn 970 điểm hôm thứ Hai (21/4), trong khi S&P 500 và Nasdaq đều giảm hơn 2%.

Những lo ngại ngày càng tăng về thương mại đã kéo thị trường chứng khoán tụt dốc trong vài tuần qua. Tính từ ngày 2/4, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một loạt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia, chỉ số S&P 500 đã giảm hơn 7%.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục