
"Chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế ban đầu thấp đối với dược phẩm, nhưng trong vòng một năm - tối đa là một năm rưỡi - mức thuế sẽ tăng lên 150%. Sau đó, mức thuế sẽ tăng lên 250%, vì chúng tôi muốn dược phẩm được sản xuất tại quốc gia của mình", Tổng thống Trump cho biết.
Vào tháng 4, chính quyền Tổng thống Trump đã khởi xướng một cuộc điều tra theo Mục 232 đối với các sản phẩm dược phẩm. Đây là một thẩm quyền pháp lý cho phép Bộ trưởng Thương mại điều tra tác động của hàng nhập khẩu đối với an ninh quốc gia.
Thuế quan là nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm khuyến khích các công ty dược phẩm chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ vào thời điểm sản lượng thuốc trong nước đã giảm mạnh trong vài thập kỷ qua.
Các khoản thuế dự kiến sẽ giáng một đòn mạnh vào ngành công nghiệp dược phẩm, vốn đã cảnh báo rằng thuế quan có thể làm tăng chi phí, cản trở đầu tư vào Mỹ và làm gián đoạn chuỗi cung ứng thuốc.
Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng cho biết sẽ công bố mức thuế mới đối với chất bán dẫn và chip sớm nhất là trong tuần tới.
"Chúng tôi sẽ công bố mức thuế đối với chất bán dẫn và chip, một danh mục riêng biệt, vì chúng tôi muốn chúng được sản xuất tại Mỹ", Tổng thống Trump nói và cho biết, thông báo này sẽ được đưa ra "trong vòng một tuần tới hoặc lâu hơn" mà không cung cấp thêm chi tiết nào khác về kế hoạch này.
Nhu cầu toàn cầu về chất bán dẫn và vi mạch đã tăng vọt khi công nghệ này được tích hợp vào hầu hết mọi lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm cả ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo đang bùng nổ.
Phần lớn các chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới đến từ Đài Loan (Trung Quốc), quê hương của nhà sản xuất chip lớn TSMC, với các khách hàng bao gồm Apple, Nvidia, Qualcomm và AMD.
Tổng thống Trump đã công bố những thông tin mới về thuế quan đối với các hàng hóa riêng biệt vài ngày sau khi ông ký sắc lệnh hành pháp đặt mức thuế mới của Mỹ đối với hàng nhập khẩu của một loạt quốc gia, trong đó một số đối tác thương mại phải đối mặt với mức thuế tăng mạnh.
Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng dọa Liên minh châu Âu sẽ tăng thuế quan nếu không thực hiện được cam kết đầu tư khoảng 600 tỷ USD vào Mỹ.