Tổng thống Trump sẽ không bổ nhiệm bất kỳ ai vào Fed nếu họ không ủng hộ việc cắt giảm lãi suất

(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (27/6), Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ không bổ nhiệm bất kỳ ai làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mà không hạ lãi suất từ ​​mức hiện tại.

"Nếu tôi nghĩ rằng nếu ai đó sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại hoặc bất kỳ mức nào, tôi sẽ không đưa họ vào…Tôi sẽ đưa một người muốn cắt giảm lãi suất vào. Có rất nhiều người như vậy ngoài kia", Tổng thống Trump cho biết.

Các tổng thống trong quá khứ đã phàn nàn về việc Fed duy trì lãi suất quá cao so với mức yêu cầu, nhưng Tổng thống Trump đã đưa vấn đề này đi xa hơn bất kỳ tổng thổng Mỹ nào gần đây khi đặt ra kỳ vọng rõ ràng cho bất kỳ ai mà ông đề cử phải phù hợp với mong muốn của ông.

Tổng thống Trump cho rằng lãi suất nên được cắt giảm xuống 1% từ mức lãi suất chuẩn hiện tại của Fed là 4,25% đến 4,5%, và đã nhiều lần chỉ trích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì không hạ lãi suất kể từ khi Tổng thống Trump chính thức trở lại Nhà Trắng vào tháng 1.

Sau khi tăng lãi suất mạnh mẽ hậu đại dịch để chống lại đợt bùng phát lạm phát lớn nhất kể từ những năm 1970 và 1980, Fed đã hạ lãi suất vào nửa cuối năm ngoái nhưng đã không cắt giảm thêm lãi suất kể từ khi Tổng thống Trump tái đắc cử .

Nguyên nhân chủ yếu là do ông Powell và phần lớn các nhà hoạch định chính sách Fed lo ngại rằng các chính sách thuế quan của Tổng thống Trump có thể làm bùng phát lại lạm phát và Fed muốn có thêm thời gian để xem liệu điều đó có diễn ra hay không trước khi hạ lãi suất một lần nữa. Bản thân các quan chức Fed đã đưa ra mức cắt giảm 50 điểm cơ bản vào nửa cuối năm nay, mặc dù đó chỉ là một phần nhỏ trong mức giảm mà Tổng thống Trump yêu cầu.

Lời chỉ trích mới nhất của Tổng thống Trump đối với chủ tịch Fed Powell xuất hiện khi ông phần lớn đã rút lui khỏi các mối đe dọa cố gắng sa thải chủ tịch Fed sau khi một ý kiến ​​gần đây của Tòa án Tối cao rằng các tổng thống không thể sa thải các quan chức cấp cao của Fed vì bất đồng chính sách. Sự bảo vệ này được xem là vấn đề cốt lõi đối với sự độc lập của Fed khỏi sự can thiệp của chính trị vào việc hoạch định chính sách, được xem là trụ cột quan trọng đối với uy tín của Fed với tư cách là ngân hàng trung ương có ảnh hưởng nhất thế giới.

Kể từ đó, Tổng thống Trump đã tập trung nhiều hơn vào người kế nhiệm ông Powell - nhiệm kỳ chủ tịch Fed của ông sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống đã nói rằng ông có ba hoặc bốn ứng cử viên tiềm năng và ông sẽ sớm đưa ra quyết định. Hầu hết các cuộc bổ nhiệm chủ tịch Fed trước đây thường được thực hiện khoảng ba hoặc bốn tháng trước khi vị trí trống. Nhiệm kỳ của ông Powell còn khoảng 10 tháng nữa và việc Tổng thống Trump đề cử sớm được xem là một nỗ lực làm suy yếu thẩm quyền của ông Powell bằng cách trao tiếng nói cho một "chủ tịch bóng tối" sẽ ủng hộ một quỹ đạo chính sách khác.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục