Phát biểu với báo Politico, Tổng thống Trump cho rằng việc chuyển trụ sở LHQ khỏi New York là không phù hợp. Ông nhấn mạnh rằng LHQ sẽ không rời New York cũng như không rời khỏi Mỹ, bất chấp những lo ngại gần đây về tình hình tài chính của tổ chức này.
Bình luận của ông Trump được đưa ra sau khi The New York Times dẫn lời các quan chức cấp cao LHQ cảnh báo rằng tổ chức quốc tế này có thể buộc phải thu hẹp quy mô hoạt động, thậm chí đóng cửa trụ sở tại New York, do khó khăn tài chính. Theo Tổng thống Mỹ, LHQ có “tiềm năng to lớn” và hoàn toàn có thể đóng vai trò giải quyết các cuộc xung đột quốc tế.
Ông Trump cũng cho biết ông có thể “rất dễ dàng” giải quyết vấn đề một số quốc gia không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với LHQ. Tuy nhiên, theo Politico, Tổng thống Mỹ không nêu rõ liệu Washington có kế hoạch thanh toán các khoản nợ còn tồn đọng với tổ chức này hay không.
Trước đó, ông Trump nhiều lần chỉ trích LHQ, cáo buộc tổ chức này sử dụng ngân sách kém hiệu quả và chưa làm đủ để chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới.
Trong khi đó, theo một bức thư gửi tới toàn bộ 193 quốc gia thành viên vào tuần trước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã kêu gọi các nước thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính hoặc cải tổ các quy định tài chính hiện hành nhằm tránh nguy cơ xảy ra một “cuộc sụp đổ tài chính sắp xảy ra”.
Trong thư, ông Guterres cảnh báo LHQ đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính ngày càng nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến việc triển khai các chương trình và hoạt động của tổ chức, đồng thời cho biết LHQ có nguy cơ cạn tiền mặt vào tháng 7 tới nếu tình hình không được cải thiện.
Bức thư cũng đề cập tới “cú đánh kép” bắt nguồn từ quy định buộc LHQ phải hoàn trả các khoản kinh phí chưa sử dụng cho các chương trình cụ thể, ngay cả khi các khoản đóng góp tương ứng chưa được thanh toán. Theo Tổng Thư ký, điều này khiến tổ chức rơi vào một “vòng xoáy phi lý” trong công tác quản lý tài chính.