Tổng thống Trump: Đã đạt được thỏa thuận về đất hiếm với Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Năm (30/10), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt được thỏa thuận 1 năm với Trung Quốc về đất hiếm và các khoáng sản thiết yếu, đồng thời giảm một nửa thuế quan liên quan tới fentanyl.
Tổng thống Trump: Đã đạt được thỏa thuận về đất hiếm với Trung Quốc

Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cuộc họp kéo dài 90 phút được nhiều người theo dõi để chính thức hóa thỏa thuận đình chiến thương mại và thuế quan sau nhiều tháng hỗn loạn, và đã tạm dừng chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

"Vấn đề đất hiếm đã được giải quyết", Tổng thống Trump cho biết, và nói thêm rằng đây là một thỏa thuận 1 năm và sẽ được đàm phán hàng năm.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết mức thuế quan liên quan đến fentanyl sẽ được giảm từ 20% xuống 10% và có hiệu lực ngay lập tức, đưa mức thuế đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc từ 57% xuống 47%. Đổi lại, Trung Quốc sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn fentanyl và tiếp tục mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ.

“Quyết định của Mỹ về việc giảm thuế quan liên quan đến fentanyl xuống còn 10% nhằm giải quyết một bất bình quan trọng của Trung Quốc", Han Shen Lin, Giám đốc Trung Quốc tại công ty tư vấn The Asia Group cho biết.

Theo Alfredo Montufar-Helu, Giám đốc điều hành tại GreenPoint Business, kết quả của cuộc gặp vượt quá mong đợi một phần nhờ vào ngoại giao cá nhân mạnh mẽ của hai nhà lãnh đạo, không chỉ giúp ngăn chặn leo thang căng thẳng mà còn mang lại những kết quả dường như không tưởng. Tuy nhiên, những bất đồng sẽ không biến mất hoàn toàn vì một số vấn đề song phương cốt lõi trong sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn còn tồn tại.

Trong một tuyên bố được hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua đăng tải sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi "đối thoại thay vì đối đầu", đồng thời thúc giục cả hai bên nên duy trì liên lạc thường xuyên ở cấp độ làm việc.

Cả hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác về các vấn đề thương mại, năng lượng và kinh tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu văn hóa và nhân dân.

“Mặc dù thỏa thuận đình chiến thương mại là tin đáng mừng, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ giải quyết các vấn đề cơ cấu đáng quan ngại tiềm ẩn, chẳng hạn như tình trạng dư thừa công suất công nghiệp và các hoạt động kinh tế phi thị trường của Trung Quốc”, Wendy Cutler, Phó chủ tịch cấp cao tại Viện Chính sách Xã hội châu Á cho biết.

Căng thẳng giữa hai siêu cường kinh tế thế giới đã sôi sục trong năm nay. Đợt leo thang mới nhất diễn ra trong tháng này, với việc Trung Quốc kiểm soát xuất khẩu và Mỹ dọa cấm xuất khẩu phần mềm sang Trung Quốc.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục