NOAA dự báo xác suất hơn 81% El Niño duy trì ở mức “rất mạnh” đến tháng 1/2027. Ảnh: Ngọc Lan
Ngành bảo hiểm đã trải qua sáu quý liên tiếp, từ quý II/2025 đến quý III/2026, không có thảm họa nào gây tổn thất bảo hiểm vượt 10 tỷ USD, chuỗi dài nhất trong nhiều thập kỷ. Tần suất sự kiện gần với mức trung bình, gồm 54 sự kiện gây thiệt hại kinh tế và 24 sự kiện gây thiệt hại bảo hiểm từ 1 tỷ USD trở lên. Gallagher Re cho rằng tổn thất thấp là do mức độ nghiêm trọng của từng sự kiện thấp hơn, không phải do có ít sự kiện hơn.
Trên toàn cầu, bão đối lưu mạnh chiếm gần 60% tổn thất bảo hiểm. Tại Mỹ, tổn thất từ loại hình này ít nhất 43 tỷ USD, năm thứ tư liên tiếp vượt 40 tỷ USD. Tại châu Âu, tổn thất vượt 9 tỷ USD. Trong đó, đợt thời tiết cực đoan ngày 27-28/8 (áp thấp Raphaela) được dự báo vượt 3,8 tỷ USD và số liệu vẫn đang tiếp tục được cập nhật.
Ở đông Thái Bình Dương, các cơn bão Lala, Lowell và Nolo đều gây ảnh hưởng đến Hawaii trong quý III. Lala đi sát đảo lớn vào giữa tháng 8, gây lũ lụt và lở đất, và là sự kiện thiệt hại kinh tế trên 1 tỷ USD thứ hai trong năm của bang này.
Tại Đại Tây Dương, mùa bão tiếp tục ở mức thấp theo lịch sử. Đến cuối quý III, lưu vực có tám cơn bão nhiệt đới được đặt tên nhưng chưa cơn nào đạt cấp hurricane. Sang đầu quý IV, Isaias trở thành cơn bão thứ chín được đặt tên, đồng thời là hurricane đầu tiên và cũng là bão lớn đầu tiên của mùa…
Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) dự báo xác suất hơn 81% El Niño duy trì ở mức “rất mạnh” đến tháng 1/2027. Hiện tượng này dự kiến đạt đỉnh trong quý IV/2026 rồi suy yếu dần trong năm 2027, với khả năng chuyển sang La Niña sau đó. Gallagher Re cho biết diễn biến này cần được theo dõi sát vì có thể ảnh hưởng đến hình thái thời tiết toàn cầu.
Theo NOAA, 9 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn nóng thứ hai kể từ khi bắt đầu ghi chép năm 1850. Mùa hè nóng nhất kỷ lục ở cấp quốc gia được ghi nhận tại Mỹ (các bang liền kề), Pháp, Bỉ và Anh. Hạn hán nghiêm trọng ở Tây và Trung Âu gây thiệt hại nông nghiệp, gián đoạn đường thủy nội địa, hạn chế sản xuất điện và làm tăng hoạt động cháy rừng. Riêng tại Pháp, các khiếu nại sụt lún đất do hạn hán có thể vượt 4 tỷ USD theo mô hình sơ bộ của Gallagher Re.
Gallagher Re cảnh báo không nên hiểu các con số thấp là dấu hiệu rủi ro giảm. Chi phí tổn thất vẫn bị đẩy lên bởi lạm phát và sự gia tăng mức độ phơi nhiễm. Tổn thất bảo hiểm toàn cầu cả năm 2026 nhiều khả năng vượt 100 tỷ USD. Trong khi đó, các nhà tái bảo hiểm bước vào kỳ gia hạn ngày 1/1/2027 với vị thế tài chính vững, khi vốn tái bảo hiểm toàn cầu đạt kỷ lục 688 tỷ USD.