Tồn kho dầu toàn cầu giảm nhanh giữa khủng hoảng nguồn cung

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Hôm thứ Hai (18/5), Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo rằng lượng dự trữ dầu thương mại đang giảm nhanh chóng do nguồn cung từ vùng Vịnh vẫn bị gián đoạn bởi cuộc xung đột Trung Đông, ngay cả khi các chính phủ trên toàn thế giới đã giải phóng dự trữ chiến lược.
Tồn kho dầu toàn cầu giảm nhanh giữa khủng hoảng nguồn cung

Lo ngại về tình trạng thiếu hụt đang gia tăng khi mùa du lịch hè ở bán cầu bắc đang đến gần. Các hãng hàng không đã cảnh báo về tình trạng khan hiếm nhiên liệu máy bay trong vài tuần tới nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung tiếp diễn.

"Lượng dự trữ thương mại đang giảm... Tôi cho rằng dự trữ hiện đang cạn kiệt rất nhanh…Chúng ta vẫn còn vài tuần nữa nhưng chúng ta nên nhận thức được thực tế là lượng dự trữ đang giảm nhanh chóng”, Fatih Birol, Giám đốc điều hành của IEA cho biết.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng việc giá phân bón và dầu diesel tăng vọt đang diễn ra vào thời điểm bắt đầu mùa du lịch và mùa gieo trồng.

“Điều này có thể gây ra những tác động lớn đến giá lương thực và cùng với giá năng lượng tăng cao, chúng có thể đẩy mạnh tỷ lệ lạm phát”, ông cho biết.

IEA cũng cho biết trong báo cáo mới đây rằng các quốc gia đang sử dụng kho dự trữ dầu và dự trữ chiến lược với tốc độ kỷ lục khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột gặp bế tắc.

Theo dữ liệu sơ bộ, lượng dự trữ dầu toàn cầu đã giảm 129 triệu thùng trong tháng 3 và tiếp tục giảm thêm 117 triệu thùng trong tháng 4 do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Trong đó, mức sụt giảm mạnh nhất được ghi nhận ở các nước OECD, nơi lượng dự trữ trên đất liền giảm 146 triệu thùng. Tồn kho có thể quan sát được tại các nền kinh tế ngoài OECD cũng giảm thêm 24 triệu thùng.

IEA đã điều phối việc giải phóng 426 triệu thùng dầu từ kho dự trữ khẩn cấp của 32 quốc gia thành viên, và cho biết trong tháng này rằng khoảng 164 triệu thùng đã được sử dụng.

Đồng thời, các nhà sản xuất dầu mỏ đã có những động thái nhằm giảm thiểu tác động lên thị trường toàn cầu. Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã chuyển hướng một số lượng dầu xuất khẩu qua các cảng bên ngoài eo biển Hormuz, trong khi các nhà sản xuất ở lưu vực Đại Tây Dương, bao gồm cả Mỹ đã tăng cường vận chuyển đến châu Á.

Xuất khẩu của Nga cũng gia tăng sau khi các cuộc tấn công liên tiếp vào các nhà máy lọc dầu trong nước làm giảm nhu cầu nội địa, trong khi các lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời của Mỹ đã cho phép nhiều lô hàng dầu Nga quay trở lại thị trường toàn cầu hơn.

Hạc Hiên
Theo báo chí nước ngoài

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục