Tokyo bỏ phiếu bầu Hội đồng Thủ đô trước thềm Thế vận hội

0:00 / 0:00
0:00
Người dân Tokyo hôm 4/7 đi bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Thủ đô, chỉ 19 ngày trước khi Thế vận hội bắt đầu.
Cử tri di chuyển qua khu vực trưng bày áp phích danh sách các ứng viên cho Hội đồng Thủ đô Tokyo gần điểm bỏ phiếu vào ngày 4/7. Ảnh: Reuters Cử tri di chuyển qua khu vực trưng bày áp phích danh sách các ứng viên cho Hội đồng Thủ đô Tokyo gần điểm bỏ phiếu vào ngày 4/7. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn kết quả các cuộc khảo sát gần đây cho thấy Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này.

Bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bao trùm, sẽ ít ảnh hưởng đến Thế vận hội vốn đã được lên kế hoạch lâu nay. Đây lại là sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng như là đòn bẩy cho một cuộc bầu cử Hạ viện sẽ được tổ chức vào tháng 10 tới.

Các nhà phân tích cho rằng nhiệm kỳ Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do của ông Yoshihide Suga sẽ hết hạn vào cuối tháng 9 tới và sự thể hiện sức mạnh của Đảng Dân chủ Tự do trong cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo lần này có thể giúp ông Suga tại vị thêm một nhiệm kỳ. Người đứng đầu Đảng Dân chủ Tự do gần như được bảo đảm giữ chức Thủ tướng, do đảng này chiếm đa số trong Quốc hội Nhật Bản.

Cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo sẽ kết thúc lúc 8 giờ tối nay (giờ Nhật Bản) và kết quả bầu cử sẽ trở nên rõ ràng ngay trong đêm.

Hãng tin Kyodo cho biết số cử tri đi bỏ phiếu tính đến giữa trưa 4/7 ước đạt 9,33%, thấp hơn 5,15 điểm phần trăm so với cùng thời điểm của cuộc bầu cử gần đây nhất.

Còn cuộc khảo sát gần đây của nhật báo Yomiuri Shimbun cho thấy 23% số người được hỏi nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do, còn 17% ủng hộ Đảng "Công dân Tokyo là trước nhất" (Tokyo Citizens First party), và 8% bỏ phiếu cho Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Đảng "Công dân Tokyo là trước nhất" muốn Thế vận hội Tokyo được tổ chức mà không có khán giả, còn Đảng Cộng sản Nhật Bản muốn sự kiện này bị hủy bỏ.

Trong khi đó, Thủ tướng Suga của Đảng Dân chủ Tự do cho biết rằng ông có ý định tổ chức Thế vận hội Tokyo, nhưng sẽ không ngần ngại ngăn cản khán giả đến sân nếu thấy cần thiết.

Đảng "Công dân Tokyo là trước nhất" hiện chiếm đa số Hội đồng Thủ đô Tokyo với 46 trên tổng số 127 ghế, theo sau là Đảng Dân chủ Tự do của Thủ tướng Suga với 25 ghế. Đảng "Công dân Tokyo là trước nhất" do Thống đốc Tokyo Yuriko Koike thành lập từng giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2017.

Thế vận hội Tokyo đã bị trì hoãn 1 năm nay vì đại dịch Covid-19. Sự kiện này dự kiến được bắt đầu vào ngày 23/7 tới.

Cuộc bầu cử Hội đồng Thủ đô Tokyo diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Nhật Bản đang bùng phát trở lại. Thủ đô Tokyo hôm 3/7 ghi nhận 716 ca nhiễm Covid-19 mới, mức cao nhất trong hơn 5 tuần qua.

"Trọng tâm của tôi ở cuộc bầu cử này là các biện pháp chống dịch", một nam diễn viên 26 tuổi giấu tên cho biết bên ngoài điểm bỏ phiếu.

"Tôi không quan tâm đến các đảng phái chính trị", nam diễn viên cho biết thêm. Không nêu tên đảng mình ủng hộ, nhưng anh nói: "Tôi đã lựa chọn ứng viên sẽ hành động để cứu những người bị nhiễm bệnh, vì tôi sợ mất việc làm và thu nhập nếu bị nhiễm bệnh".

Lê Quân
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục