Toàn hệ thống ASM lãi ròng trên 223 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2013

(ĐTCK) Tập đoàn Sao Mai (mã ASM) và các công ty thành viên đã tổng kết năm 2014 với kết quả kinh doanh ấn tượng đến từ hai lĩnh vực cốt lõi là bất động sản và chế biến cá tra xuất khẩu.
Ông Hồ Việt Hiệp, Phó CT UBND tỉnh An Giang (trái) thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch ASM Ông Hồ Việt Hiệp, Phó CT UBND tỉnh An Giang (trái) thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch ASM

Cụ thể, ASM và toàn hệ thống có tổng doanh thu đạt 4.120 tỷ đồng, tăng gần 20% so với năm 2013; tổng lợi nhuận sau thuế của toàn hệ thống trong Tập đoàn đạt 223,5 tỷ đồng, gấp 4 lần năm 2013. Trong hai lĩnh vực cốt lõi của Tập đoàn, bất động sản có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 30% và thủy sản có tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là 2,5%.

Đến cuối năm 2014, tổng vốn chủ sở hữu của Tập đoàn và 10 công ty thành viên là hơn 2.840 tỷ đồng. Tổng tài sản theo giá trị chuyển nhượng thị trường khoảng 10.000 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, ông Hồ Việt Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua khó khăn của ASM để đạt được kết quả kinh doanh tốt. Bên cạnh đó, ASM cũng được biểu dương là đơn vị tiêu biểu trong thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, đóng góp lớn cho ngân sách địa phương, góp phần giải quyết việc làm chăm lo quyền lợi cho số đông lao động tại địa phương

Với những nỗ lực trong năm, ASM được xếp vào TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và nằm trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế nhiều nhất VN. Công ty IDI (thành viên ASM) được Bộ Công thương tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh khẩu. Công ty Dầu cá Châu Á AFO (thành viên ASM) được UBND tỉnh Đồng Tháp tặng bằng khen vì nỗ lực trong tái cơ cấu nông nghiệp và sáng tạo cho ra đời sản phẩm mới đặc sắc.

Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch ASM được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen và được vinh danh là 1 trong 50 nhà lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2014 do Hội đồng thẩm định gồm các chuyên gia đầu ngành có cả chuyên gia nước ngoài bình chọn.

(Theo giấy phép ĐKKD mới đây, CTCP Tập đoàn Sao Mai đã được đổi tên là Tập đoàn Sao Mai).

Phú Khởi

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục