Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2008, Công ty đạt doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 91,387 tỷ đồng, gấp hơn 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2007 và đạt 65,28% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 8,869 tỷ đồng, gấp hơn 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước và đạt 88,69% kế hoạch năm 2008. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 6,385 tỷ đồng, EPS đạt 2.128 đồng.
Ông Lê Tất Hưng, Giám đốc điều hành Công ty cho biết, đạt được những kết quả khả quan trên, ngoài những nhân tố khách quan như sự tăng trưởng mạnh của ngành hàng hải (bất chấp sự sụt giảm của kinh tế toàn cầu), còn do Công ty đã có định hướng kinh doanh tập trung vào phân khúc thị trường mà Công ty có kinh nghiệm và lợi thế cạnh tranh là thị trường hàng khô, cũng như các chiến lược đầu tư và kiểm soát tốt chi phí. Ông Hưng cũng cho biết, theo kinh nghiệm và dự báo thì thị trường vận chuyển quốc tế vẫn tăng trưởng trong quý III và có xu hướng tăng trưởng chậm trong quý IV, nhưng do tập trung vào phân khúc vận tải có thế mạnh và đã ký kết các hợp đồng với các đối tác đến hết năm, nên tình hình kinh doanh của Công ty 6 tháng cuối năm vẫn khá khả quan. “Công ty sẽ phấn đấu thực hiện hoạt động 6 tháng cuối năm với mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cả năm 2008 đạt khoảng từ 180-200% so với thực hiện của năm 2007”, ông Hưng cho biết. Ngoài ra, cũng theo ông Hưng, TJC cũng đang tích cực thu xếp nguồn vốn cho kế hoạch đầu tư thêm 1 tàu vận tải hàng khô trong cuối năm 2008 hoặc quý I/2009.