Tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ động tạm dừng kiếm nạn nhân mất tích khi có mưa lớn

0:00 / 0:00
0:00

Đến chiều nay (3/11), tỉnh Quảng Nam vẫn còn 20 người mất tích do sạt lở đất vùi lấp trong bão số 9. Các lực lượng vẫn đang tích cực triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Sử dụng thuyền máy, ca nô tìm kiếm nạn nhân mất tích ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 2. Sử dụng thuyền máy, ca nô tìm kiếm nạn nhân mất tích ở lòng hồ thủy điện sông Tranh 2.

Chủ động đối phó với bão số 10, chiều nay, UBND tỉnh Quảng Nam có văn gửi các lực lượng cứu hộ, yêu cầu không tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm khi có mưa lớn và thời tiết nguy hiểm.

Chủ động phương án đảm bảo an toàn về nơi ở, nơi trú tránh cho các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Theo dự báo, từ chiều tối ngày mai (4/11) đến hết ngày 6/11, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các huyện Nam Trà My, Phước Sơn có phương án đảm bảo an toàn cho lực lượng trực tiếp tham gia cứu nạn, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu không tổ chức lực lượng tham gia tìm kiếm khi có mưa lớn và các hình thái thời tiết nguy hiểm khác.

Có phương án đảm bảo an toàn về nơi ở, nơi trú tránh cho các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

Liên quan đến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, ngày hôm nay, các lực lượng cứu hộ tại 2 điểm sạt lở đất tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My và xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn vẫn chưa tìm thấy thêm người mất tích nào.

Hiện, tại tỉnh Quảng Nam vẫn còn 20 người mất tích, trong đó tại huyện Nam Trà My còn 15 người gồm 14 người tại thôn 1 xã Trà Leng và 1 người ở xã Trà Mai.

Tại huyện Phước Sơn còn 4 người mất tích tại xã Phước Lộc, trong đó có một cán bộ dân vận xã trên đường đi giúp dân chống bão số 9 bị lở núi vùi lấp và 1 người tại huyện Hiệp Đức.

Thiếu tướng Hứu Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 cho biết: “Chúng tôi đang duy trì tìm kiếm nạn nhân. Chỉ đạo của Quân khu 5 là tìm kiếm cho bằng được, đến khi nào không có kết quả mới tính tiếp. Hiện nay đang trong kế hoạch tìm kiếm. Thời tiết không mưa thì tìm kiếm sẽ thuận lợi. Khó khăn hiện nay lớn nhất ở hướng Nam Trà My dưới lòng hồ nhiều rác rất dày, lực lượng phải gỡ tìm kiếm xem nạn nhân có ở dưới đó không".


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục