Tỉnh Phú Yên kiện toàn nhiều chức danh lãnh đạo chủ chốt

0:00 / 0:00
0:00

Các đại biểu HĐND tỉnh Phú Yên khóa VII đã bầu chọn tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch cùng hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên trong kỳ họp lần thứ 19 diễn ra trong sáng 16/11.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chúc mừng bà Cao Thị Hòa An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN). Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương chúc mừng bà Cao Thị Hòa An được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN).

Ngày 16/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII tổ chức Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn các chức danh chủ chốt gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đã bầu bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

Bà Cao Thị Hòa An sinh năm 1973, quê ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý giáo dục; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. Bà Cao Thị Hòa An từng công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Phú Yên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên.

Bà từng giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI, khóa VII; Bí thư Huyện ủy Đông Hòa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên khóa XVI; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên.

Các đại biểu cũng bầu ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Trần Hữu Thế sinh năm 1973, quê quán xã Hóa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính-Tín dụng, Đại học Chính trị, Thạc sỹ Kinh tế chính trị; trình độ chính trị: Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Trần Hữu Thế từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đại biểu Quốc hội khóa XII; Bí thư Đảng ủy Dân chính Đảng, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VI; Bí thư Thị ủy Sông Cầu; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN).
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN).

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu ông Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy và bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tây Hòa giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ông Lê Tấn Hổ sinh năm 1967, quê quán xã Sơn Xuân Bắc, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn: Đại học xây dựng dân dụng và công nghiệp; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. Ông Lê Tấn Hổ từng công tác tại Sở Khoa học Công nghệ-Môi trường và Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh.

Ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Sông Hinh; Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo sinh năm 1973, quê quán phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị. Bà Hồ Thị Nguyên Thảo từng đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Bí thư Huyện ủy Tây Hòa.

Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đối với ông Phạm Đại Dương (đã được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy); miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Chí Hiến (chờ nghỉ hưu) và ông Phan Đình Phùng (xin nghỉ hưu trước tuổi); miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên đối với ông Lê Tấn Hổ.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục