Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Chiều nay 11/11, Quốc hội đã thông qua biểu quyết miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với ông Lê Minh Hưng.

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Chu Ngọc Anh và Thống đốc Lê Minh Hưng

Có 458 đại biểu quốc hội đã tham gia bỏ phiếu. Kết quả có 100% đại biểu quốc hội đồng ý miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng nhà nước với ông Lê Minh Hưng.

    Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự đóng góp của ông Chu Ngọc Anh và ông Lê Minh Hưng trên 2 lĩnh vực rất quan trọng là khoa học công nghệ và ngân hàng.

    “Do phân công nhiệm vụ mới nên Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm theo Luật Chính phủ, Luật Quốc hội. Quốc hội tin tưởng 2 đồng chí sẽ phấn đấu hoàn thành công việc trên cương vị mới”, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân nói thêm.

    Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng.

    Ngay sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về nội dung này. Việc bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị trên diễn ra vào chiều cùng ngày, sau khi nghe báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn.

    Tại thời điểm này ông Chu Ngọc Anh đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Còn ông Lê Minh Hưng đã được phân công nhiệm vụ Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

    Nhân sự kế nhiệm ông Hưng là bà Nguyễn Thị Hồng, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Cũng ngay chiều nay Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

    Đỗ Mến

    Tin liên quan

    Tin cùng chuyên mục