Tin xấu đến dồn dập, giới đầu tư sợ hãi

(ĐTCK) Mở cửa với sắc xanh, nhưng phố Wall đã nhanh chóng đảo chiều giảm mạnh trong phiên thứ Ba (24/9) sau hàng loạt thông tin xấu đến dồn dập.
Ảnh AFP Ảnh AFP

Phố Wall mở cửa phiên thứ Ba với sắc xanh khi giới đầu tư kỳ vọng vào cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới với những động thái nhượng bộ mà 2 bên dành cho nhau trong 2 tuần vưa qua.

Tuy nhiên, phố Wall nhanh chóng quay đầu giảm điểm khi giới đầu tư sợ hãi về những bất ổn chính trị và căng thẳng thương mại khó giải quyết.

Theo đó, bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết, Hạ viện sẽ mở một cuộc điều tra luận tội chính thức Tổng thống Trump về các cáo buộc ông tìm sự giúp đỡ của Ukraine để bôi nhọ cựu Phó Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ cho cuộc chạy đua vào Nhà trắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 hay không.

Động thái này thiết lập một cuộc đụng độ kịch tính giữa Quốc hội và Nhà Trắng có thể tràn vào chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020.

Trong khi đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp quốc, Tổng thống Trump không hề e dè gọi Trung Quốc chơi trò chơi trên hệ thống giao dịch thế giới. Trump cũng cảnh báo Liên Hợp Quốc về chế độ Iran hiện tại, gieo rắc nỗi sợ hãi và khủng bố ở Trung Đông và trên toàn thế giới. Tổng thống Mỹ cũng cho biết thời của toàn cầu hóa thế giới đã kết thúc, với chủ nghĩa dân tộc giành được nhiều sự ưu ái trên toàn thế giới.

Phát biểu của ông Trump khiến giới đầu tư lo ngại giới lãnh đạo Bắc Kinh khó lòng không thể chống lại Mỹ và điều này có thể khiến vòng đàm phán thương mại vừa le lói hy vọng có thể rơi vào bế tắc.

Ngoài ra, phố Wall còn chịu thêm áp lực trong phiên thứ Ba khi dữ liệu vừa công bố cho thấy, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ đáng thất vọng.

Về cuối phiên, đà giảm được hãm lại khi vào cuối giờ chiều, Tổng thống Trump tweet cho biết, chính quyền của ông sẽ công bố một bản sao đầy đủ của cuộc điện đàm giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

Kết thúc phiên 24/9, chỉ số Dow Jones giảm 142,22 điểm (-0,53%), xuống 26.807,77 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 25,18 điểm (-0,84%), xuống 2.966,60 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 118,83 điểm (-1,46%), xuống 7.993,63 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng tiếp tục giảm điểm dù trước đó duy trì đà tăng trong phần lớn thời gian của phiên giao dịch. Chứng khoán Anh giảm mạnh khi Tòa án Tối cao phán quyết rằng, việc đình chỉ Quốc hội Anh của Thủ tướng Boris Johnson là bất hợp pháp. Điều này được coi là làm giảm khả năng Anh rời khỏi EU mà không có thỏa thuận hoặc có thể trì hoãn Brexit.

Các nhà lãnh đạo phe đối lập kêu gọi Thủ tướng Johnson từ chức, nhưng một số nguồn tin trong văn phòng của Thủ tướng cho biết, ông sẽ không làm như vậy và vẫn cam kết đưa anh rời khỏi EU vào ngày 31/10.

Kết thúc phiên 24/9, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 34,65 điểm (-0,47%), xuống 7.291,43 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 35,18 điểm (-0,29%), xuống 12.307,15 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 2,34 điểm (-0,04%), xuống 5.628,33 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, các thị trường đều đóng cửa trong sắc xanh khi nhà đầu tư kỳ vọng cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung sắp tới sau những phát biểu của Tổng thống Trump và động thái mua nông sản Mỹ của Trung Quốc. Ngoài ra, việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hứa hẹn bổ sung các biện pháp kích thích kinh tế mới cũng giúp giới đầu tư yên lòng. Tuy nhiên, mức tăng không mạnh khi sự thận trọng vẫn được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu khi mọi sự đều chưa chắc chắn.

Kết thúc phiên 24/9, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 19,75 điểm (+0,09%), lên 22.098,84 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 8,26 điểm (+0,28%), lên 2.985,34 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 58,60 điểm (+0,22%), lên 26.281,00 điểm.

Căng thẳng chính trị mới tại Mỹ, cùng căng thẳng giữa Mỹ - Iran và cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tạo động lực để giá vàng tiếp tục tăng trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 24/9, giá vàng giao ngay tăng 9,9 USD (+0,65%), lên 1.531,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 8,7 USD (+0,57%), lên 1.540,2 USD/ounce.

Sau khi hồi phục trong phiên đầu tuần, giá dầu thô đã nhanh chóng quay đầu giảm mạnh trở lại trong phiên thứ Ba xuống mức thấp nhất kể từ sau vụ tấn công ngày 14/9 vào các nhà máy dầu của Ả Rập Xê út sau khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung có thể căng thẳng thêm sau phát biểu của ông Trump.

Kết thúc phiên 24/9, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,35 USD (-2,3%), xuống 57,29 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,67 USD (-2,6%), xuống 63,10 USD/thùng.

T.Lê

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục