Tiền Giang kiến nghị lưu thông Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dịp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
UBND Tỉnh Tiền Giang vừa đề nghị chủ đầu tư cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho xe lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán để giảm tải cho Quốc lộ 1.
Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng (Ảnh: M.Sơn) Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang dần hoàn thiện những công đoạn cuối cùng (Ảnh: M.Sơn)

Tại buổi khảo sát của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang để yêu cầu đẩy nhanh dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận mới đây, với mục tiêu đưa dự án vào phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo kế hoạch đề ra, tuy nhiên theo Tập đoàn Đèo Cả - chủ đầu tư dự án cho biết, vượt qua những khó khăn thử thách bởi dịch bệnh và giãn cách kéo dài cùng sự quan tâm của Chính phum, bộ ngành và tỉnh Tiền Giang, hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân nỗ lực vượt qua mọi trở ngại và từng bước hoàn thành dự án theo kế hoạch đã đặt ra.

Hiện tiến độ đạt trên 90% khối lượng, chủ dầu tư đang dần hoàn thiện những đoạn đường cao tốc cuối cùng: thảm nhựa, hệ thống an toàn giao thông, điện chiếu sáng đã và đang hoàn thành...

Theo chủ đầu tư, dự án vẫn đang gặp vướng mắc chính do Đề án thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến nay vẫn chưa được phê duyệt. Vì vậy, việc thu phí hoàn vốn đầu tư cho dự án Trung Lương - Mỹ Thuận khi hoàn thành và đưa vào khai thác trong quí I/2022 sẽ không thực hiện được và còn chậm trễ kéo dài cho đến khi kết nối được với hệ thống thu phí tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị Tập đoàn Đèo Cả, vào ngày 18/1/2022 tới đây cùng hợp tác, hỗ trợ địa phương thông xe kỹ thuật, cho xe lưu thông 15 ngày hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận và 15 ngày hướng từ Mỹ Thuận về Trung Lương, nhằm giảm áp lực giao thông cho Quốc lộ 1 trong dịp Tết Nguyên đán sắp đến, trong khi đang chờ hoàn thiện Đề án thu phí nói trên.

Huy Tự
baodautu.vn

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục