Thượng viện Mỹ thông qua dự luật nhằm ứng phó với sự cạnh tranh của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Thượng viện Mỹ ngày 8/6 đã thông qua một dự luật lên tới 250 tỷ USD nhằm ứng phó với sức mạnh kinh tế và quân sự đang gia tăng của Trung Quốc.
Ảnh minh họa: Reuters. Ảnh minh họa: Reuters.

Dự luật với tên gọi Đạo luật Cạnh tranh và Sáng tạo Mỹ bao gồm các khoản đầu tư lớn trong lĩnh vực khoa học và các lệnh trừng phạt mới nhắm tới Bắc Kinh và được kỳ vọng sẽ gia tăng sự cạnh tranh lâu dài của Mỹ trước Trung Quốc, một trong những đối thủ địa chính trị chính của Mỹ.

Dự luật đề xuất hàng tỷ USD cho các quỹ liên bang trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và hơn 50 tỷ USD tài trợ cho các doanh nghiệp Mỹ sản xuất chip máy tính siêu nhỏ vốn trước đây phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc. Dự luật này cũng mở đường cho thế hệ tiếp theo của quá trình khám phá vũ trụ trong bối cảnh cả Mỹ và Trung Quốc đều đang chú ý tới lĩnh vực này.

Đạo luật Cạnh tranh và Sáng tạo Mỹ cũng bao gồm các đề xuất hạn chế các tham vọng của Trung Quốc cũng như ngăn chặn tầm ảnh hưởng chính trị của nước này.

Dự luật đề xuất các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Kinh liên quan tới vấn đề nhân quyền, kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra mới về nguồn gốc Covid-19 và tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông được tổ chức tại Trung Quốc năm 2022.

Dự luật này sẽ phải được Hạ viện thông qua trước khi chuyển lên Tổng thống Joe Biden ký thành luật.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục