Thượng đỉnh Mỹ - Trung: "Tạo sự chắc chắn cho mối quan hệ song phương"

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc trao đổi và liên lạc toàn diện, chuyên sâu với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong một cuộc gặp trực tuyến vào thứ Ba (16/11), trong đó các lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề chiến lược, tổng thể và cơ bản trong quan hệ song phương.
Thượng đỉnh Mỹ - Trung: "Tạo sự chắc chắn cho mối quan hệ song phương"

Giới quan sát Trung Quốc cho rằng, cuộc gặp này sẽ mang lại sự chắc chắn cho mối quan hệ song phương và phát đi tín hiệu rằng hai nước sẽ hợp tác trong nhiều lĩnh vực dù không tránh khỏi sự cạnh tranh gay gắt. Và, việc các lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đang cố gắng quản lý sự cạnh tranh cũng là một dấu hiệu tích cực cho thế giới.

Ông Tập cho biết, cả Trung Quốc và Mỹ đều đang ở những giai đoạn phát triển quan trọng và "ngôi làng toàn cầu" của nhân loại đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

Ông Tập nhấn mạnh rằng, cần có một mối quan hệ ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ để thúc đẩy sự phát triển tương ứng của hai nước và bảo vệ môi trường quốc tế hòa bình, ổn định, bao gồm cả việc tìm ra các ứng phó hiệu quả đối với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19.

"Trung Quốc và Mỹ nên tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại trong hòa bình và theo đuổi hợp tác cùng có lợi", ông Tập nói và bày tỏ sự sẵn sàng làm việc với Tổng thống Biden để xây dựng sự đồng thuận và thực hiện các bước tích cực để đưa quan hệ Mỹ - Trung phát triển theo hướng tích cực.

Tổng thống Biden nói với ông Tập rằng, ông mong muốn có một "cuộc thảo luận thẳng thắn" như trong quá khứ và ông tin rằng: "Trách nhiệm của các nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước là đảm bảo sự cạnh tranh giữa các nước chúng ta không trở thành xung đột”.

“Với tư cách là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Mỹ cần tăng cường giao tiếp và hợp tác, mỗi bên điều hành tốt các công việc đối nội, đồng thời gánh vác trách nhiệm quốc tế và cùng nhau nỗ lực”, ông Tập nói.

Cuộc gặp trực tuyến này được xem là ngã ba lịch sử trong việc xác định lại tương lai của quan hệ Mỹ - Trung diễn ra trong bối cảnh Washington đang xem xét về khả năng loại bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa Trung Quốc và lạm phát tăng vọt ở Mỹ khiến người tiêu dùng và doanh nghiệp nước này chịu nhiều ảnh hưởng.

Các nhà phân tích cho biết, cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhấn mạnh sự quan tâm của Tổng thống Biden trong việc tìm kiếm mở rộng quan hệ với Bắc Kinh để giảm bớt các ảnh hưởng kinh tế của Mỹ, đặc biệt là lạm phát của Mỹ đang gia tăng mạnh đã làm trật bánh nền kinh tế và gây ảnh hưởng đến sự ủng hộ của công chúng.

Gao Lingyun, chuyên gia tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh nói với Global Times rằng, giá ổn định trong xuất khẩu của Trung Quốc có thể là yếu tố then chốt để Mỹ duy trì tỷ lệ lạm phát ở một mức nhất định.

“Nếu các cuộc đàm phán mang lại kết quả tích cực trong các lĩnh vực kinh tế, quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ có thể ít xung đột hơn và có nhiều cạnh tranh lành mạnh hơn trong tương lai”, ông Gao nói.

He Weiwen, một cựu quan chức thương mại cấp cao và là thành viên của Hội đồng điều hành Hiệp hội Nghiên cứu Tổ chức Thương mại Thế giới Trung Quốc nói với Global Times rằng, các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo có thể tập trung nhiều hơn vào các vấn đề chiến lược.

Các nhà phân tích dự đoán, một số cuộc họp khác có thể được tổ chức sau đó để triển khai một số vấn đề tiếp theo dựa trên kết quả của cuộc họp.

"Các cuộc tham vấn về thuế quan có thể được sắp xếp sau cuộc họp cấp cao nhất", Zhou Mi, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Châu Mỹ và Châu Đại Dương thuộc Học viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc trực thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Hạc Hiên
Theo Global Times

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục