Thuế tài nguyên: Tránh gây sốc cho doanh nghiệp

(ĐTCK) Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang xem xét để thông qua Pháp lệnh Thuế tài nguyên (TTN). Theo đó, kể từ ngày 1/1/2009, 10/21 nhóm tài nguyên sẽ bị điều chỉnh khung thuế suất: nâng cả mức sàn lẫn mức trần. Với khung thuế suất khá rộng, nếu Bộ Tài chính (BTC) điều chỉnh ngay các mức thuế suất hiện hành sẽ dồn không ít DN vào tình trạng khó khăn, phải thay đổi hoạt động sản xuất - kinh doanh, thậm chí phải thu hẹp sản xuất, tạm ngừng khai thác.

Lý giải về việc phải nâng khung thuế suất TTN, Bộ trưởng BTC Vũ Văn Ninh cho rằng, thời gian vừa qua và trong tương lai, giá tài nguyên trên thị trường, đặc biệt là khoáng sản kim loại, năng lượng tăng mạnh, có nhiều thời điểm tăng đột biến. Do lợi nhuận lớn, nên nhiều DN đã khai thác và xuất khẩu quá mức cho phép, tình trạng khai thác bất hợp pháp diễn ra ở nhiều nơi. Trong khi đó, BTC không thể hạn chế được bằng chính sách thuế do thuế xuất khẩu và TTN đã "hết room". "Hiện tại, TTN áp dụng đối với khoáng sản kim loại 5%; vàng 6%; đất hiếm 8%; than 3%... tức là đều áp mức thuế tối đa theo khung thuế suất hiện hành, nhưng tình trạng khai thác quá mức vẫn diễn ra", ông Ninh phát biểu.

Theo biểu khung thuế suất mới thì các loại tài nguyên kể trên phải chịu mức thuế sàn là 3% và mức thuế trần lên tới 10%, 20%, 25%, thậm chí khoáng sản kim loại bị nâng mức trần lên tới 30%. Với "chiếc áo đủ rộng", BTC đã lên phương án tăng TTN ở mức bình quân 10% hoặc 25 - 30%. Theo ông Ninh, nếu áp mức thuế bình quân 10% thì năm 2009, ngân sách thu từ hoạt động khai thác tài nguyên vào khoảng 23.600 tỷ đồng và nếu ở mức 25 - 30% thì ngân sách thu được khoảng 24.300 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân sách vẫn còn phải "giật gấu vá vai" thì khoản tiền trên không hề nhỏ.

"Việt Nam là quốc gia nghèo tài nguyên thiên nhiên, trong khi việc khai thác lại quá mức, không hiệu quả nên cần thiết phải nâng TTN", Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Cường nói. Ông Cường cho biết, số lượng DN đăng ký xin khai thác tài nguyên, khoáng sản trong 2 năm trở lại đây tăng chóng mặt, do giá cả loại hàng hoá này trên thị trường thế giới tăng đột biến và trong tương lai, số lượng DN đăng ký khai thác khoáng sản sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, chỉ có tăng thuế mới hạn chế được việc khai thác quá mức cần thiết.

Mặc dù đồng tình với việc mở rộng khung thuế suất TTN, tuy nhiên, theo một quan chức Bộ Công thương thì khi xây dựng các mức thuế suất cụ thể, BTC cần phải cân nhắc, tính toán, tránh gây tác động tới hoạt động của DN.

Nhiều ý kiến cho rằng, cần phải nâng thuế suất TTN đối với hoạt động khai thác bauxit (một loại quặng nhôm) cao hơn so với các loại kim loại khoáng sản khác do lợi nhuận thu được từ khai thác loại kim loại này khá cao là không thuyết phục. Bởi trên thực tế, do lợi nhuận kinh tế không cao, nên không có nhiều DN tham gia. Hiện chỉ có vài DN tập trung khai thác bauxit nhưng khối lượng khai thác hàng năm không đáng kể. "Việt Nam có trữ lượng bauxit khá lớn, song việc khai thác rất hạn chế do giá thành khai thác rất cao, vì ngoài việc đầu tư khai thác, chế biến… còn phải đầu tư rất lớn để trả lại nguyên trạng môi trường sau khi khai thác, nên BTC phải cân nhắc để đưa ra mức thuế phù hợp mới khuyến khích được DN đầu tư khai thác", vị quan chức này đề xuất.

Có ý kiến cho rằng, vàng và đất hiếm là tài nguyên quý hiếm không tái tạo nên phải nâng mức TTN cao hơn so với tài nguyên khác, tuy nhiên, đại diện Bộ Công thương cho rằng, BTC cần phải nghiên cứu kỹ khi đưa ra thuế suất TTN đối với vàng và đất hiếm, vì Việt Nam có trữ lượng đất hiếm rất lớn và trên thực tế trong 20 năm qua, các bộ, ngành, địa phương mời gọi DN trong và ngoài nước đầu tư khai thác, song không có DN nào hưởng ứng.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Văn Thuận lưu ý BTC khi xây dựng các mức TTN cụ thể phải hướng đến tập trung phát triển bền vững và phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng, trữ lượng của từng loại khoáng sản, tài nguyên… Theo ông Thuận, việc mở rộng khung thuế suất TTN là hợp lý, nhưng khi áp mức thuế cụ thể phải cân nhắc, tính toán để làm sao tạo ra sự yên tâm cho DN đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất. Bộ trưởng BTC Vũ Văn Ninh cũng đồng tình với quan điểm này khi cho biết, trong quá trình xây dựng nghị định, thông tư hướng dẫn TTN, BTC sẽ tạo điều kiện cho DN ổn định và mở rộng sản xuất, việc nâng thuế đối với nhóm tài nguyên nào đó (nếu có) sẽ được thực hiện dần từng bước theo lộ trình, chứ không nâng ngay một lúc, dễ gây sốc cho DN.

Mạnh Bôn
Mạnh Bôn

Tin cùng chuyên mục

VNIndex 1,273.11 4.33 0.34% 230,739 tỷ
HNX 241.54 1.53 0.63% 2,110 tỷ
UPCOM 93.07 0.37 0.4% 1,197 tỷ