Thị trường cảnh giác với việc hồ sơ đăng ký liên bang vào cuối ngày thứ Hai cho thấy, chính quyền Trump đang tiến hành các cuộc điều tra về nhập khẩu dược phẩm và chất bán dẫn, như một phần của nỗ lực áp thuế đối với các lĩnh vực này.
Mặc dù vậy, trong một động thái được giới đầu tư hoan nghênh, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý về khả năng miễn thuế 25% áp dụng đối với hàng nhập khẩu là ô tô và phụ tùng.
Ngân hàng Barclays hôm thứ Ba đã hạ xếp hạng lĩnh vực ô tô của Mỹ, nói rằng chính sách thuế quan của Trump có thể gây áp lực lên thu nhập của các nhà sản xuất ô tô. Cổ phiếu của Ford chịu ảnh hưởng và giảm 2,7%.
Đáng chú ý khác là Dow Jones, với cổ phiếu có tỷ trọng lớn là Boeing đã giảm 2,4% sau khi Bloomberg đưa tin rằng Trung Quốc đã yêu cầu các hãng hàng không của nước này không nhận thêm máy bay của Boeing, động thái nhằm đáp lại quyết định của Mỹ áp thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Chỉ số đo lường mức độ biến động CBOE (VIX), thước đo về mức độ sợ hãi của Phố Wall, đã giảm xuống mức 30 điểm trong phiên hôm nay, sau khi chạm mức 60 điểm vào tuần trước.
Kết thúc phiên 15/4: Chỉ số Dow Jones giảm 155,83 điểm (-0,38%), xuống 40.368,96 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 9,34 điểm (-0,17%), xuống 5.396,63 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 8,32 điểm (-0,05%), xuống 16.823,17 điểm.
Chứng khoán châu Âu tiếp tục tăng mạnh, khi tâm lý các nhà đầu tư vẫn đang cho thấy sự thoải mái với việc hạ nhiệt về chính sách thuế quan của Mỹ những ngày gần đây.
Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 1,63% lên 508,06 điểm.
Mặc dù tăng điểm, nhưng sự chú ý lại dồn vào các cổ phiếu xa xỉ, làm đẹp, thời trang khi đã mất 1,6%, ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh của LVMH suy giảm trong quý I/2025. Theo đó, Christian Dior của Pháp giảm 8,3%, Puig của Tây Ban Nha giảm 4,4%.
Tuy nhiên, mặt khác, tâm lý thị trường vẫn lạc quan sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang xem xét sửa đổi mức thuế 25% áp dụng đối với ô tô nước ngoài và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Mexico, Canada và các nước khác. Điều này giúp chỉ số ngành ô tô và phụ tùng tăng 2,3%.
Ông Trump lần đầu tiên công bố thuế quan "có đi có lại" trên toàn thế giới vào ngày 2/4, trước khi đột ngột thông báo giảm, hoãn thi hành trong khoảng thời gian 90 ngày.
Tuy nhiên, ngay cả khi được hoãn 90 ngày, Liên minh châu Âu vẫn đang bị ảnh hưởng bởi mức thuế 10% cùng với mức thuế cao hơn đối với thép, nhôm và ô tô.
Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào thứ Năm và dự báo chung của giới phân tích là ECB sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25% trong đợt này.
Kết thúc phiên 15/4: Chỉ số FTSE 100 của London tăng 114,78 điểm (+1,41%), lên 8.249,12 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 298,87 điểm (+1,43%), lên 21.253,70 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 62,28 điểm (+0,86%), lên 7.335,40 điểm.
Giá dầu thô giảm nhẹ, với sự không chắc chắn về thuế quan tiếp tục chi phối thị trường. Những lo ngại về thuế quan của ông Trump, cùng với việc tăng nguồn cung của OPEC+ đã khiến giá dầu giảm khoảng 13% trong tháng này.
Kết thúc phiên 15/4, giá dầu thô WTI chuẩn Mỹ giảm 0,20 USD (-0,30%), xuống 61,33 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,21 USD (-0,30%), xuống 64,67 USD/thùng.