
Theo CNBC News, công ty này cho biết đang lên kế hoạch sản xuất trị giá tới 500 tỷ USD tại Mỹ thông qua các đối tác sản xuất trong vòng bốn năm tới.
"Việc bổ sung sản xuất tại Mỹ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu khổng lồ và ngày càng tăng đối với chip AI và siêu máy tính, đồng thời củng cố chuỗi cung ứng và tăng khả năng chống chịu của chúng tôi", Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang cho biết.
Thông tin này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump – trong nỗ lực cắt giảm thâm hụt thương mại và gây áp lực để các công ty đưa sản xuất trở lại Mỹ – đã áp đặt mức thuế đối ứng với hàng hóa nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Ông Trump đã áp mức thuế 32% đối với các sản phẩm từ Đài Loan – nơi Nvidia chủ yếu sản xuất GPU của mình – và mức thuế lên tới 145% với hàng hóa từ Trung Quốc. Động thái này cũng đã đe dọa gây ảnh hưởng lớn đến các tập đoàn công nghệ khác như Apple - công ty sản xuất iPhone và phần lớn sản phẩm khác tại Trung Quốc.
Tuy nhiên, tình hình đã nhanh chóng thay đổi khi vào ngày 11/4, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố miễn thuế đối ứng với chip, cũng như điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị cùng linh kiện công nghệ khác. Tuy vậy đến ngày 13/4, ông Trump lại tuyên bố sẽ công bố thêm mức thuế mới với chất bán dẫn nhập khẩu trong tuần tới.
Trong một bài đăng trên blog, Nvidia cho biết rằng công ty này đã đưa vào sử dụng khoảng 93.000 m3 diện tích sản xuất. Dòng chip AI Blackwell của hãng đã bắt đầu được sản xuất tại Phoenix, bang Arizona, trong các nhà máy của TSMC (Taiwan Semiconductor). Tại Arizona, Nvidia cũng sẽ hợp tác với Amkor và Siliconware Precision Industries – hai công ty chuyên cung cấp dịch vụ đóng gói và kiểm tra chip.
Nvidia đã tự thiết kế các bộ xử lý đồ họa (GPU), nhưng việc sản xuất chip được giao cho các nhà sản xuất theo hợp đồng như TSMC.
Bên cạnh đó, theo thông tin công ty này công bố, Nvidia cũng đang xây dựng các nhà máy sản xuất siêu máy tính tại bang Texas, hợp tác với Foxconn ở thành phố Houston và Wistron ở thành phố Dallas của Mỹ. Nvidia dự kiến sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt tại cả hai cơ sở trong vòng 12 - 15 tháng tới.
Để hỗ trợ quá trình thiết kế và vận hành các nhà máy, Nvidia sẽ sử dụng công nghệ riêng của mình để tạo ra “bản sao kỹ thuật số” (digital twins) của các nhà máy, đồng thời phát triển robot phục vụ tự động hóa chuyên biệt.