Tại California, Pacific Steel Group đang xây dựng nhà máy thép mới đầu tiên trong 50 năm nhằm đáp ứng nhu cầu lớn từ lĩnh vực xây dựng, phản ánh xu hướng phục hồi của ngành sản xuất thép trên khắp nước Mỹ.
Theo tính toán của BNP Paribas vào cuối tháng 7, sản lượng thép của Mỹ từ đầu năm đến nay đã tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2025.
Số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới cho thấy sản lượng thép thô của Mỹ đạt 82 triệu tấn trong năm 2025, tăng 3,1% so với năm trước. Qua đó, Mỹ vươn lên vị trí nhà sản xuất thép lớn thứ ba thế giới, sau Trung Quốc và Ấn Độ, từ vị trí thứ tư trong hai năm liên tiếp 2023-2024.
Các nhà phân tích cho rằng thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump là một trong những lý do thúc đẩy ngành thép tại Mỹ.
“Thuế quan của Mỹ đã giúp ích cho sản xuất thép trong nước”, Vivian Yang, nhà phân tích của công ty nghiên cứu thị trường Mysteel cho biết.
Theo Mark Olson, Phó chủ tịch phụ trách vận hành nhà máy của Pacific Steel Group, thép nhập khẩu khó có thể cạnh tranh với dự án của công ty, khi nhà máy phát thải thấp công suất 380.000 tấn/năm dự kiến đi vào hoạt động vào năm tới đã có sẵn danh sách khách hàng trong ngành xây dựng Mỹ đang chờ mua thép thanh vằn.
Ông cho biết thêm, động lực khiến Pacific Steel Group khởi công xây dựng nhà máy là nhu cầu thị trường, chứ không phải các mức thuế của Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp thuế quan đã góp phần làm giảm đáng kể áp lực cạnh tranh từ nguồn cung nước ngoài.
Tổng thống Trump đã áp thuế suất 25% đối với thép vào năm 2018, với lý do bảo vệ các nhà sản xuất Mỹ, nhưng sau đó cựu Tổng thống Joe Biden đã giảm thuế cho một danh sách các quốc gia. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã khôi phục lại mức thuế 25% đầy đủ vào năm ngoái.
Mặc dù vẫn là nước nhập khẩu thép ròng, Mỹ mua tương đối ít thép từ Trung Quốc, chỉ chưa đến 2% tổng lượng hàng nhập khẩu trong cả năm 2024 và 2025.
Theo chiến lược gia Jason Ying của BNP Paribas, sự bùng nổ của ngành thép Mỹ trái ngược với diễn biến tại Trung Quốc, với sản lượng thép của Trung Quốc đã giảm 2,9% kể từ đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, và xuất khẩu ra thị trường toàn cầu giảm 5,6%. Theo dữ liệu của Hiệp hội Thép Thế giới, Trung Quốc đã sản xuất 960,8 triệu tấn thép thô vào năm ngoái.
Nhu cầu chậm lại đối với cơ sở hạ tầng giao thông và nhà ở đã góp phần vào sự sụt giảm sản lượng thép của Trung Quốc. Xuất khẩu chậm lại do thuế quan ở nhiều quốc gia và chương trình cấp phép xuất khẩu của Trung Quốc.
Theo dữ liệu thương mại của Bộ Thương mại Mỹ, lượng thép nhập khẩu vào nước này đã giảm khoảng 30% trong bốn tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Theo công ty nghiên cứu thị trường SteelData, Hàn Quốc, Canada, Brazil, Mexico và Việt Nam là năm nguồn cung thép hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn này.
Kevin Dempsey, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hiệp hội thương mại Viện Sắt thép Mỹ cho biết, kể từ khi áp dụng thuế quan đầu tiên vào năm 2018, khoảng 45 tỷ USD đã được công bố cho các khoản đầu tư vào các nhà máy sản xuất thép mới hoặc nâng cấp của Mỹ. Hiện thép nhập khẩu đang chiếm 15,7% thị phần, mức thấp nhất kể từ năm 2003.
Tuy nhiên, các lô hàng thép của Trung Quốc đang cạnh tranh với hàng xuất khẩu của Mỹ sang Mexico và Canada, hai thị trường nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Chính phủ Mỹ báo cáo xuất khẩu thép năm 2025 đạt 6,6 triệu tấn, giảm 18,7% so với năm trước.