Thủ tướng Romania tự cách ly vì thành viên trong đảng mắc COVID-19

Thủ tướng Ludovic Orban cho biết các thành viên nội các đều được xét nghiệm và tự cách ly ở văn phòng, tránh tiếp xúc trực tiếp, trong bối cảnh Romania đã có 73 ca mắc COVID-19.
Thủ tướng tạm quyền Romania Ludovic Orban (Nguồn: EPA). Thủ tướng tạm quyền Romania Ludovic Orban (Nguồn: EPA).

Thủ tướng tạm quyền của Romania Ludovic Orban ngày 13/3 thông báo ông cùng một thành viên cao cấp khác của đảng đã phải tự cách ly 14 ngày sau khi một đồng nghiệp có dương tính với SARS-CoV-2.

Thủ tướng Orban cho biết các thành viên nội các đều được xét nghiệm và tự cách ly ở văn phòng, tránh tiếp xúc trực tiếp.

Ông Orban cũng khuyến cáo các nhà báo nên đi xét nghiệm.

Romania hiện có 73 ca mắc COVID-19 và con số này dự kiến sẽ tăng nhanh trong vài ngày tới.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục