Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid quá sớm

0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 12/7 thừa nhận, việc dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid-19 ở nước này là quá sớm và ông xin lỗi khi số ca lây nhiễm tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm.
Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid quá sớm. Ảnh: Reuters. Thủ tướng Hà Lan xin lỗi vì dỡ bỏ các hạn chế phòng dịch Covid quá sớm. Ảnh: Reuters.

Ngày 9/7, Thủ tướng Hà Lan đã tái áp đặt hạn chế đối với các quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm nhằm ngăn chặn các ổ dịch lây nhiễm ở thanh niên, chỉ hai tuần sau khi hầu hết các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ. Chính phủ Hà Lan cũng hủy bỏ tất cả các lễ hội và sự kiện tập trung đông người tới 14/8.

Trước đó, giới chức y tế cho rằng, chính phủ Hà Lan đã sai lầm khi khuyến khích thanh niên trở lại các địa điểm vui chơi như quán bar, nhà hàng, hộp đêm.

Số ca mắc Covid-19 ở Hà Lan đã tăng mạnh sau khi các quán bar, nhà hàng và câu lạc bộ đêm mở cửa trở lại. Bộ trưởng Y tế Hugo de Jonge cảnh báo tốc độ lây nhiễm "chưa từng có" như hiện nay có thể gây quá tải cho các bệnh viện.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục