
Theo đài RT (Nga), phát biểu với truyền thông, ông Ryabkov cho rằng động lực mạnh mẽ hướng tới tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine đã bị các đối thủ của Nga, chủ yếu là các nước châu Âu, làm suy yếu.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump diễn ra tại thành phố Anchorage, bang Alaska, giữa tháng 8. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các biện pháp nhằm tìm kiếm lộ trình giải quyết xung đột tại Ukraine cũng như việc khôi phục quan hệ song phương giữa Moskva và Washington.
Mặc dù chưa đạt được đột phá, cả hai bên đều đánh giá cuộc gặp là mang tính xây dựng. Phía Nhà Trắng khi đó nhận định cuộc gặp đã mang lại “ánh sáng cuối đường hầm” và mở ra “cơ hội cho hòa bình lâu dài”.
Tuy nhiên, Moskva sau đó nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng Kiev chưa thể hiện thiện chí thực sự đối với hòa bình. Các quan chức Nga cáo buộc Ukraine và một số quốc gia châu Âu đang làm suy yếu nỗ lực thúc đẩy hòa giải của Tổng thống Trump.
Trong thời gian gần đây, Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự thất vọng về tiến triển của tiến trình đàm phán, đồng thời có những phát biểu cho thấy lập trường cứng rắn hơn, khẳng định Ukraine “có cơ hội chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ”.
Bất chấp những diễn biến này, Nga khẳng định sẵn sàng đối thoại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 cho biết Moskva hy vọng Tổng thống Trump “tiếp tục duy trì ý chí chính trị để thúc đẩy giải pháp hòa bình thông qua đối thoại”.
Ông Peskov cũng cho biết Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Trump tại Moskva theo lời mời được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh Alaska.
Trong diễn biến liên quan, theo tờ Kyiv Independent, Washington được cho là đang xem xét khả năng cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn lên tới 2.500 km cho Ukraine, cho phép nước này thực hiện các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo động thái này, nếu xảy ra, có thể mở đường cho Kiev tấn công tới khu vực dãy Ural và một số vùng thuộc Siberia, đánh dấu “giai đoạn leo thang mới” trong xung đột và làm suy yếu mọi tiến triển đạt được trong quan hệ Nga - Mỹ.
Ông Ryabkov cũng bày tỏ lo ngại tương tự, cho rằng việc chuyển giao tên lửa Tomahawk sẽ làm thay đổi đáng kể cục diện xung đột. Thứ trưởng Ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh loại vũ khí này “chỉ có thể được sử dụng với sự tham gia trực tiếp của binh sĩ Mỹ”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/10 nhận định quan hệ ngoại giao hiện nay giữa Nga và Mỹ đang ở trạng thái “trì trệ”, cho dù các kênh đối thoại vẫn được duy trì nhưng “chưa có quyết định quan trọng nào được đưa ra”.