Thông báo thay đổi giờ tàu trên Tuyến Đường sắt Bắc-Nam

Ngành đường sắt vừa thông báo thay đổi giờ tàu đi/đến các ga trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, nhiều chương trình giảm giá vé tàu cũng được áp dụng cho các đối tượng chính sách xã hội từ nay đến cuối năm.
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN) (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa cho biết ngành đường sắt thực hiện thay đổi giờ tàu đi/đến các ga trên Tuyến Đường sắt Bắc-Nam.

Cụ thể, từ ngày 6/9, tuyến Thống Nhất chiều từ ga Sài Gòn đi Hà Nội: Tàu SE2 xuất phát Sài Gòn lúc 20h50 đến Hà Nội lúc 8h30, tàu SE4 xuất phát ga Sài Gòn lúc 19h đến Hà Nội lúc 5h55, tàu SE6 xuất phát Sài Gòn lúc 15h25 đến Hà Nội lúc 4h40, tàu SE8 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h đến Hà Nội lúc 19h12.

Chiều từ Hà Nội về ga Sài Gòn: Tàu SE1 xuất phát Hà Nội lúc 21h10 đến ga Sài Gòn lúc 8h25, tàu SE3 xuất phát Hà Nội lúc 19h20 đến ga Sài Gòn lúc 6h30, tàu SE5 xuất phát Hà Nội lúc 15h30 đến ga Sài Gòn lúc 5h40, tàu SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6h10 đến ga Sài Gòn lúc 18h36.

Tuyến khu đoạn: Tàu SE22 xuất phát ga Sài Gòn lúc 10h35 đến Đà Nẵng lúc 6h, tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng lúc 8h10 đến ga Sài Gòn lúc 5h; tàu SNT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 20h đến Nha Trang lúc 5h40, tàu SNT1 xuất phát Nha Trang lúc 19h50 đến ga Sài Gòn lúc 4h30; tàu SPT2 xuất phát ga Sài Gòn lúc 6h45 đến Phan Thiết lúc 10h40, tàu SPT1 xuất phát Phan Thiết lúc 13h10 đến ga Sài Gòn lúc 17h35.

Bên cạnh đó, các công ty vận tải đường sắt của VNR cũng tổ chức chạy hàng ngày các đôi tàu Thống Nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 giữa Sài Gòn-Hà Nội sau kỳ nghỉ Hè và Lễ 2/9.

Ở khu vực phía Nam, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy các đôi tàu khu đoạn: Đôi tàu SE21/SE22 giữa Sài Gòn-Đà Nẵng, đôi tàu SNT1/SNT2 giữa Sài Gòn-Nha Trang (từ thứ Tư đến Chủ nhật) và đôi tàu SPT1/SPT2 giữa Sài Gòn-Phan Thiết (từ thứ Sáu đến Chủ nhật).

Cùng với việc tổ chức chạy tàu, từ nay đến ngày 27/12, ngành đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như: Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nhiễm chất độc hóa học, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, trẻ em, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng…

Trong một diễn biến liên quan, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết từ nay đến cuối năm 2023, ngành đường sắt sẽ áp dụng mức phí đổi, trả vé tàu thông thường tùy theo thời gian trả vé, loại vé. Trong đó, đối với các vé cá nhân đã đổi, nếu hành khách tiếp tục có nhu cầu trả vé, mức thu phí trả vé là 30% giá vé.

Về quy định đổi, trả vé, các tàu Thống Nhất tuyến Bắc-Nam và tàu khu đoạn như tàu Hà Nội đi Vinh, Đồng Hới và ngược lại, Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng và ngược lại thì sẽ không áp dụng đổi vé cá nhân khi trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ và khi trả vé trước giờ tàu chạy dưới 4 giờ.


Theo TTXVN

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục