Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 14/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tiêm chủng vaccine Sinopharm của Trung Quốc cho các đội y tế, đồng thời triển khai chương trình tiêm chủng trên toàn quốc.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Reuters). Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19. (Ảnh: Reuters).

Thổ Nhĩ Kỳ đã đăng ký mua 50 triệu liều vaccine Sinopharm của Trung Quốc và đã nhận được 3 triệu liều. Nước này đang đàm phán mua vaccine Sputnik V của Nga và vaccine Pfizer-Biontech, cũng như tìm cách sản xuất vaccine trong nước.

30 phòng khám đã được trang bị để tiêm chủng vaccine với khả năng tiêm chủng cho khoảng 1.800 người mỗi ngày. Nhân viên y tế đã đăng ký trực tuyến để được tiêm đợt đầu tiên và liều thứ hai sau 28 ngày.

Trong khi đó, số ca mắc Covid-19 hàng ngày ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cao với hơn 10.000 ca mắc và hơn 170 người tử vong. Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện hơn 2,3 triệu trường hợp nhiễm.


Theo VOV

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục